MỚI NHẤT :
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • Với Zidane, Dải Ngân Hà mới của Real sẽ có hình thù thế nào?

    19:54 Thứ ba 12/03/2019

    BongDa.com.vn Zinédine Zidane đã trở lại, và một Dải Ngân Hà mới có lẽ sắp được hình thành tại Real Madrid.

    Thủ thành Thibaut Courtois: Tuy đã có một khởi đầu rất tệ trong màu áo Real, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận tài năng của Courtois, và khả năng ngôi sao người Bỉ vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ Zidane.

    Với Zidane, Dải Ngân Hà mới của Real sẽ có hình thù thế nào? - Bóng Đá

     Zidane chắc chắn sẽ không để một thủ thành tài năng như Courtois chịu thiệt.

    Hậu vệ Dani Carvajal: Trong 3 mùa giải Zidane dẫn dắt, Carvajal luôn giữ một vị trí cực kỳ quan trọng bên hành lang cánh phải của đội và chắc chắn thời gian tới điều này vẫn sẽ không thay đổi.

    Hậu vệ Sergio Ramos: Có thể phong độ của Ramos đã phần nào sa sút trong mùa giải năm nay, nhưng kinh nghiệm và khả năng chỉ huy hàng thủ của Ramos là điều mà Zidane vẫn rất cần.

    Hậu vệ Matthijs de Ligt: Khi Varane vẫn mãi không chịu lớn, rõ ràng Real sẽ cần phải bổ sung một ngôi sao mới cho hàng thủ. Sẽ không một sự bổ sung nào tuyệt vời hơn De Ligt, Cậu Bé Vàng 2018.

    Với Zidane, Dải Ngân Hà mới của Real sẽ có hình thù thế nào? - Bóng Đá

     Tuy mới 19 tuổi, nhưng De Ligt đang nhận được rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ châu Âu,

    Hậu vệ Marcelo: Theo truyền thông, một trong những điều kiện mà Zidane đưa ra trước khi trở lại đó là Real phải giữ lại bằng được những cầu thủ như Marcelo, những quân bài cực kỳ quan trọng của ông trước đây.

    Tiền vệ Casemiro: Khi Zidane ra đi, Casemiro bỗng dưng trở nên hiền lành đến lạ thường. Chắc chắn NHM đang rất chờ đợi con Quái thú tuyến giữa sẽ sớm tỉnh giấc khi gặp lại người thầy cũ.

    Tiền vệ Toni Kroos: Cũng như những Ramos, Marcelo,... Toni Kroos đã không còn là chính mình kể từ khi phải chia tay Zidane vào đầu mùa. Giờ đây khi chiến lược gia người Pháp trở lại, có lẽ Kroos sẽ sớm tìm lại cảm hứng chơi bóng và trở lại đúng vị thế của một ngôi sao lớn.

    Tiền vệ Christian Eriksen: Trước việc Modric đã đi qua thời đỉnh cao vì gánh nặng tuổi tác, Real cũng đang tích cực tìm kiếm một ngôi sao phát động tấn công mới. Được biết một trong những mục tiêu hàng đầu mà Los Blancos đang nhắm tới chính là Christian Eriksen.

    Với Zidane, Dải Ngân Hà mới của Real sẽ có hình thù thế nào? - Bóng Đá

     Từ lâu, Eriksen đã rục rịch rời Tottenham.

    Tiền đạo Eden Hazard: Ngôi sao người Bỉ đã rất nhiều lần bóng gió về việc chuyển tới Real thi đấu trong hơn 1 năm qua, và có lẽ Zidane cũng chẳng còn bất cứ lý do gì để không chọn Hazard khi hàng công của Real đang rất cần một sự cải tổ mạnh trong mùa này.

    Tiền đạo Vinicius Jr: Sao trẻ người Brazil là điểm sáng hiếm hoi trong tập thể rệu rã của Real mùa giải năm nay. Vinicius đang trong quá trình hồi phục chấn thương và sẽ trở lại mạnh mẽ cùng Zidane ở mùa giải 2019/20.

    Tiền đạo Neymar: Cũng giống như trường hợp của Hazard, những thông tin về việc Neymar bí mật đàm phán với Real đã xuất hiện từ rất lâu. Với việc Zidane vẫn đang thiếu đi một 'số 9 ảo', có lẽ Neymar sẽ là một sự lựa chọn hợp lý hơn so với Mbappe.

    Video làm sao để chơi bóng cho Neymar

    Kỳ Anh | 19:35 12/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...