MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Với Mourinho, liệu trận nào Pogba cũng 'tỏa sáng'?

    14:33 Thứ sáu 21/10/2016 | 1| 2

    BongDa.com.vn Không phủ nhận Paul Pobga đã chơi rất hay trong thắng lợi 4-1 trước Fenerbahce, nhưng liệu những hình ảnh như thế có thể thường xuyên xuất hiện trong thời gian tới?

    watermarked-3a1

     Paul Pogba đã chơi rất hay vào rạng sáng nay. Ảnh: Internet

    Trong những giờ qua, có lẽ NHM bóng đá trên toàn thế giới đã trông thấy không ít bài báo ca ngợi màn trình diễn của Pogba trong màu áo Man Utd vào rạng sáng nay tại Europa League. Đó là trận đấu mà tiền vệ người Pháp đã chơi rất thăng hoa khi được giải phóng gần như hoàn toàn khỏi nhiệm vụ cầm trịnh, và thu hồi bóng.

    Cụ thể vai trò này đã được Mourinho giao lại cho Carrick, trong khi đó Pogba được cho phép thi đấu dâng cao và chơi tự do hơn. Nhờ điều này, cựu tiền vệ của Juventus đã tìm được nhiều sự thoải mái hơn khi thi đấu và từ đó những tình huống hỗ trợ tấn công, thậm chí là tự mình bắn phá khung thành của đối thủ cũng đã được Pogba triển khai nhiều hơn. Cuối cùng khi tiếng còi trận đấu vang lên, Pogba cũng đã có được 2 pha lập công, và hơn hết là sự thừa nhận tài năng từ phía NHM.

    Qua trận đấu này, rõ ràng Pogba đã chứng minh được rằng anh nên được thường xuyên cho thi đấu cao và tự do nhiều hơn nơi hàng tiền vệ của Man Utd. Có lẽ bản thân HLV Mourinho cũng thừa biết rõ điều này, nhất là khi Pogba cũng đã công khai 'phàn nàn' về vị trí thi đấu của mình tại Quỷ Đỏ, nhưng tại sao rất ít khi vị chiến lược gia người Bồ đáp ứng nguyện vọng cho Pogba? Có lẽ bản thân Người Đặc Biệt cũng có nhiều khó khăn không thể phơi bày.

    Cần biết rằng để Pogba có thể tự do dâng cao, thì tuyến giữa của Man Utd cần phải có một tiền vệ có thể làm chủ khu vực tuyến giữa tốt cả trong việc thu hồi lẫn phân phối bóng. Sáng nay, Carrick đã làm rất tốt nhiệm vụ này, nhưng cũng cần nhớ tiền vệ người Anh đã 35 tuổi và cũng có tiền sử chấn thương khá nhiều, do đó không thể lúc nào Mourinho cũng có thể sử dụng anh.

    Trong khi đó nếu sử dụng Fellaini, Mourinho sẽ bắt buộc không thể cho Pogba dâng cao quá nhiều vì điểm mạnh của Fellaini là khả năng thu hồi bóng, còn về phân phối và cầm trịch thì tiền vệ người Bỉ lại rất kém. Còn nếu Moruinho sử dụng Herrera, thì cũng rất khó để Pogba có thể thi đấu thoải mái như trận đấu với Fenerbahce. Lối chơi của Herrera thực tế cũng không khác gì mấy Pogba, đó đều là mẫu tiền vệ chơi khá cao. Do đó nếu bắt ép một trong 2 cầu thủ phải chơi sâu bên phần sân nhà, thì điều đó sẽ vô tình khiến cả 2 bị 'ức chế' và khó có thể phát huy hết khả năng của mình.

    watermarked-3a2

     Nhưng đừng nên kỳ vọng quá nhiều vào anh trong những trận đấu tiếp theo. Ảnh: Internet

    Trên lý thuyết, người vào thời điểm này có thể đá cặp và hỗ trợ tốt nhất để giúp cho Pogba có thể thoải mái dâng cao và tỏa sáng có lẽ chỉ là Schneiderlin. Tuy nhiên đáng tiếc vì một lý do nào đó, tiền vệ người Pháp lại không được Mourinho tin tưởng trong mùa giải năm nay, và cũng đang có khả năng anh sẽ chia tay Quỷ Đỏ trong tháng Giêng để có thể ra sân thi đấu thường xuyên hơn.

    Đó là chưa kể với Mourinho, lối chơi sở trường của ông là phòng ngự phản công khá thực dụng, một lối chơi mà những các tiền vệ thường phải thi đấu khá thấp và không có quá nhiều cơ hội để dâng cao tiếp cận khung thành của đối thủ. Đây chắc chắn cũng là một trong NHM không được chứng kiến nhiều màn trình diễn như sáng nay của Pogba. Nói chẳng đâu xa, chỉ cần nhìn thế trận mà Quỷ Đỏ đã áp dụng trong trận đấu với Liverpool và màn trình diễn của Pogba trong trận đấu đó cũng là đủ thấy rõ nhận định này.

    Với những yếu tố đã đề cập, Pogba có thể đã tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu với Fenerbahce rạng sáng nay, nhưng không gì có thể đảm bảo anh sẽ tiếp tục chơi tốt trong các trận tới với những con người, cũng như triết lý bóng đá mà Mourinho đang có.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 14:30 21/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...