MỚI NHẤT :
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Với mảnh ghép cuối cùng, hàng công Man Utd sẽ thôi "tiệm cận sự hoàn hảo"

    11:56 Thứ hai 21/01/2019 | 3

    BongDa.com.vn 19 bàn sau 7 trận đấu, Manchester United đang là đội bóng có sức công phá khủng khiếp bậc nhất giải Ngoại Hạng Anh trong quãng thời gian một tháng qua.

    Thăng hoa, đó là hai từ duy nhất miêu tả đầy đủ nhất về hình ảnh Manchester United dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Đoàn quân của chiến lược gia người Na Uy như một cơn lốc càn quét khắp xứ sở sương mù. Đây quả thực là điều mà chỉ hơn một tháng trước đây, ngay cả những CĐV mộng mơ nhất cũng chẳng dám tưởng tượng đến.

    Thời điểm hiện tại, Anthony Martial - Marcus Rashford - Jesse Lingard đang cùng nhau tạo ra một trong những tam tấu đáng sợ bậc nhất lục địa già. Cùng với sự bùng nổ của Paul Pogba, thầy trò Solskjaer từ một tập thể rời rạc, thiếu sức sống bỗng chốc trở thành đội bóng đáng xem nhất lúc này.

     - Bóng Đá

    Man Utd đang sở hữu một hàng công tiệm cận sự hoàn hảo.

    Thế nhưng hàng công của MU vẫn chỉ có thể xem như tiệm cận sự hoàn hảo mà thôi. Lý do nói như vậy là bởi những phương án dự phòng mà Solskjaer đang nắm giữ vẫn là chưa đủ để tạo nên một đế chế hùng mạnh. Ở vị trí trung phong, họ có Romelu Lukaku, thế nhưng ở hai cánh, Juan Mata cùng Alexis Sanchez rõ ràng chẳng thể là giường cột lâu dài được khi cả hai đều đã chuẩn bị chạm ngưỡng 31.

    Và thực tế là Ed Woodward cũng sớm chú ý tới điều đó, vì thế vị phó chủ tịch quyền lực này đã nhắm tới Cengiz Under của AS Roma. Điểm đặc biệt đầu tiên ở Under khiến Man Utd nên chiêu mộ anh bất chấp mức giá có thể lên đến ít nhất 50 triệu Euro đó là việc tiền vệ này có thể chơi ở cả hai cánh. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi mà như đã nêu ở trên, bộ đôi Sanchez - Mata đều thuộc diện "trụ cột ngắn hạn".

     - Bóng Đá

    Ở tuổi đầu ba, thật khó để Mata có thể trở thành trụ cột dài lâu của United trong thời gian tới.

    Lý do thứ hai có thể thuyết phục thượng tầng Old Trafford chi đậm cho ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ, đó là việc anh còn rất trẻ. Ở tuổi 21, hiển nhiên tương lai của cầu thủ AS Roma còn rất dài phía trước. Và với tiềm năng quá lớn đã được bộc lộ, ai cũng hiểu chỉ vài năm nữa thôi anh sẽ tiến nhập vào hàng ngũ những chân chuyền giá trị bậc nhất.

    Và với một đội bóng đang muốn mang lối chơi tấn công nhanh, mạnh, dồn dập như vũ bão thì còn gì tuyệt một cầu thủ trẻ trung, giàu tốc độ, có khả năng đi bóng tốt. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Nhìn cách Cengiz Under chơi bóng, thật khó để ngăn cản suy nghĩ dường như anh sinh ra là để đá cho United vậy.

     - Bóng Đá

    Cengiz Under sở hữu lối chơi như thể sinh ra là để thuộc về Man United của Solskjaer.

    Những tình huống dốc bóng từ biên rồi bó vào trung lộ, sau đó là vận dụng nhãn quang chiến thuật để tung ra những pha chọc khe vào đúng khoảng hở dù là nhỏ nhất bên hàng phòng ngự đối phương quả thực là một thứ vũ khí sẽ làm hàng công của MU vốn đã nguy hiểm nay còn trở nên đáng sợ hơn bội phần.

    Sau những gì đã làm được, có thể nói mục tiêu top4 đã lại sống dậy với Quỷ đỏ. Tuy vậy, hiển nhiên chừng đó là chưa đủ thỏa mãn tham vọng của nhà Glazers. Và nếu muốn tìm về vinh quang của một CLB vĩ đại bậc nhất xứ sở sương mù, việc mang về Old Trafford những cái tên như Cengiz Under là điều họ buộc phải thực hiện, và cũng chắc chắn sẽ thực hiện.

    Anh Tú | 11:58 21/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...