MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Với Jadon Sancho, MU sẽ tái hiện lại thời khắc huy hoàng của thế hệ 92

    22:56 Thứ năm 01/11/2018

    BongDa.com.vn Chiêu mộ thành công Jadon Sancho sẽ là tiền đề để Manchester United tái hiện lại những ngày tháng huy hoàng của thế hệ 92.

    Theo thông tin từ các tờ báo có uy tín ở nước Anh, Manchester United là đội bóng có cơ hội lớn nhất trong việc chiêu mộ một trong những tài năng trẻ sáng giá bậc nhất cho đến thời điểm hiện tại của bóng đá xứ sở sương mù, Jadon Sancho. Mặc dù mới đây, Ban lãnh đạo Borussia Dortmund  đã chủ động gia hạn hợp đồng với Sancho đến năm 2022 kèm điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 100 triệu bảng. Nhưng với truyền thống lịch sử, danh tiếng cùng nguồn ngân quỹ chuyển nhượng dồi dào, Quỷ đỏ hoàn toàn tự tin trong việc giành được chữ ký của cầu thủ này trong tương lai không xa.

    Và nếu điều đó xảy ra, Jadon Sancho không chỉ khiến người hâm mộ Quỷ đỏ bắt đầu liên tưởng đến sự hình thành của một thế hệ 92 thứ hai trong lịch sử, mà còn giúp họ có thêm hy vọng về việc câu lạc bộ sẽ tái hiện lại những thời khắc huy hoàng mà những David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes, Phil và Gary Neville từng làm được.

     - Bóng Đá

     Nếu gia nhập MU, Jadon Sancho sẽ giúp đội bóng tràn trề cơ hội trong việc xây dựng một thế hệ 92 thứ hai trong lịch sử.

    Không chỉ khi gia nhập Borussia Dortmund, tên tuổi của Jadon Sancho mới được thế giới biết đến. Bởi trước đó, anh đã góp công rất lớn giúp “Tam sư” giành ngôi á quân đồng thời đoạt luôn danh hiệu “Chiếc giày vàng” tại VCK U17 châu Âu. Ở Giải U17 World Cup 2017, Sancho đã chơi tuyệt hay khi ghi được 3 bàn thắng ở vòng bảng, đáng tiếc kể từ vòng knock-out, anh không thể đồng hành cùng “Tam sư” vì bị CLB chủ quản gọi về.

    Đến Man City từ Watford, những tưởng dưới trướng của Pep Guardiola, các tài năng trẻ như Sancho sẽ được tạo điều kiện để tỏa sáng. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Sancho đã không có được diễm phúc như người bạn thân của anh ở đội bóng, Phil Foden.

    Thất vọng với cách hành xử của Pep, Sancho đã quyết định rời nửa xanh thành Manchester để gia nhập đội bóng vùng Ruhr. Nhiều người đã tỏ ra nghi ngại về khả năng thành công của anh, nhưng qua thời gian anh đã chứng minh cho tất cả thấy rằng Bundesliga và Dortmund chính là mảnh đất phù hợp để anh vươn tầm châu lục.

     - Bóng Đá

     Sancho đã đúng khi lựa chọn Dortmund làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

    Sau thành tích khá khiêm tốn ở mùa giải đầu tiên (khi chỉ ghi được 1 bàn/12 trận ở các đấu trường), Sancho đã hoàn toàn lột xác và nhanh chóng trở thành một trụ cột không thể thiếu trong đội hình của chiến lược gia Lucien Favre. Thường xuyên được bố trí thi đấu trong vai trò tiền đạo cánh phải trong sơ đồ 4 – 2 – 3 – 1 hay 4 – 3 – 3, với nền tảng về tốc độ, kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật sắc bén, cầu thủ trẻ người Anh không chỉ nổi bật ở khả năng qua người, dứt điểm mà anh còn thể hiện mình là một chân kiến tạo xuất sắc.

    5 bàn, 8 kiến tạo trong 14 trận ở các đấu trường (đóng góp vào gần 1/3 số lượng bàn thắng của toàn đội (42 bàn) kể từ đầu mùa) đã nói lên vai trò và tầm ảnh hưởng của anh lên lối chơi của đội chủ sân Iduna Park. Chính phong độ xuất sắc đó đã giúp Sancho được Gareth Southgate triệu tập vào đội tuyển Anh và có màn ra mắt ở trận gặp đội tuyển Croatia ở UEFA Nations League.

     - Bóng Đá

     Phong độ xuất sắc đã giúp Sancho được triệu tập vào đội tuyển Anh.

    Với tài năng và phong độ hiện có, Sancho đang trở thành món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng của Châu Âu. Rất nhiều đội bóng lớn đã bày tỏ mong muốn sở hữu cầu thủ này, Manchester United cũng không phải là ngoại lệ. Bóng đá Anh thời điểm hiện tại đang trình làng rất nhiều tài năng trẻ sáng giá, nếu Sancho gia nhập và thi đấu thành công tại Old Trafford thì cơ hội để Quỷ đỏ chiêu mộ được những cái tên như Phil Foden, Brahim Diaz,… là vô cùng lớn.

     - Bóng Đá

     Sancho sẽ là điều kiện cần để MU chiêu mộ những tài năng trẻ sáng giá khác như Phil Foden.

    Thế hệ 92 đầu tiên của Manchester United từng chứng kiến sự tỏa sáng của rất nhiều ngôi sao xuất chúng người Anh như Paul Scholes, David Beckham, Nicky Butt, Gary và Phil Neville. Thì giờ đây, người hâm mộ Quỷ đỏ đang tràn trề hy vọng vào việc câu lạc bộ sẽ gây dựng thành công một thế hệ 92 thứ hai trong lịch sử.

     - Bóng Đá

     Sau thành công của thế hệ 92 đầu tiên, liệu lịch sử có tiếp tục lặp lại?

    Dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson, thế hệ 92 đầu tiên đã giúp đội bóng giành được rất nhiều vinh quang. Thế hệ thứ hai, mặc dù có sự khác biệt khi phần lớn trong số đó sẽ không phải là sản phẩm từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ. Dẫu vậy với tài năng sẵn có, cơ hội để đội bóng tái hiện lại những khoảnh khắc huy hoàng trong quá khứ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn) 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 22:20 01/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...