MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • "Với cậu ấy, điều Arsenal nên làm là cố bán đắt nhất có thể"

    10:09 Thứ tư 01/01/2020

    BongDa.com.vn Mới đây, Pháo thủ bắc London đã nhận được lời khuyên chuyển nhượng từ một người cũ.

    Pierre Emerick-Aubameyang muốn rời Emirates, đó rõ ràng không còn là bí mật gì nữa. Trước tình cảnh Arsenal đang lâm vào một cơn khủng hoảng chưa rõ hồi kết, việc chân sút người Gabon muốn "đào tẩu" là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

    Vai trò của cựu sao Dortmund ở Arsenal bây giờ vẫn là tối quan trọng, và nếu kịch bản đó xảy ra, đó sẽ là một tổn thất cực lớn.

    Thế nhưng theo cựu danh thủ Ray Parlour, theo ông thì điều đội bóng cũ nên làm, là bán anh với mức giá đắt nhất có thể. Trên talkSPORT, ông nói:

    aubameyang stays after talks with arteta - Bóng Đá

    Theo Ray Parlour, một khi Aubameyang đã muốn rời đi, Arsenal không cần cố níu giữ.

    "Sẽ là rất khó để giữ chân các cầu thủ đã muốn rời đi. Nếu cậu ấy định chọn ở lại, cậu ấy phải 100% ủng hộ Arteta và thực sự cống hiến bằng tất cả sức mình có."

    "Nhưng nếu thái độ là 50/50, kiểu 'tôi không biết mình sẽ ở lại hay rời đi', thì thực tế là quyết định đã được đưa ra."

    "Ngày nay, các cầu thủ có nhiều quyền lực hơn trước. Vì thế từ góc độ của Arsenal, tốt nhất là nếu Aubameyang đã không muốn ở lại, thì hãy cố thu về tiền nhiều nhất có thể."

    Ở một diễn biến khác, theo Daily Mail, Arsenal đang cân nhắc đưa một người cũ của CLB trở lại, đó là Glen Kamara.

    Cùng nhìn lại bài phỏng vấn đầu tiên của David Luiz dưới tư cách một Pháo thủ:

    Anh Tú | 09:39 01/01/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...