MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Với Bonucci, Man Utd sẽ có mảnh ghép hoàn hảo?

    13:44 Thứ năm 17/05/2018 | 2

    BongDa.com.vn Bonucci chắc chắn là một trung vệ hàng đầu thế giới, thế nhưng liệu anh có thể cống hiến cho MU được bao nhiêu?

    Như báo chí châu Âu đăng tải, HLV Jose Mourinho đang tính đến phương án chiêu mộ trung vệ "hòn đá tảng" của AC Milan nhằm nâng cấp đội hình. Xét về danh tiếng, kỹ năng cũng như tư duy chơi bóng thì cầu thủ người Italia chắc chắn là một trong những cái tên ở đẳng cấp hàng đầu của làng túc cầu đương đại. Thế nhưng liệu anh có phải một mảnh ghép hoàn hảo giúp Manchester United thực hiện một cuộc lật đổ thành công?

    Gánh nặng tuổi tác

    Không riêng gì bóng đá mà bất kỳ bộ môn thể thao nào cũng đều đòi hỏi người chơi, đặc biệt là với những vận động viên chuyên nghiệp một nền tảng thể lực sung mãn. Thế nhưng đây có lẽ lại là điểm trừ nhất của Leonardo Bonucci.

    Nguồn Internet

    Dù sở hữu đẳng cấp không phải bàn cãi, thế nhưng năm nay Bonucci đã bước sang tuổi 31.

    Không phải ngẫu nhiên mà Premier League được coi là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Ngoài mật độ thi đấu dày đặc, các cầu thủ thi đấu tại đây cũng không có kỳ nghỉ đông để dưỡng sức như những người đồng nghiệp thi đấu ở La Liga, Bundesliga, Ligue 1, hay Serie A. 

    Thậm chí, trong giai đoạn Giáng sinh và năm mới, các giải đấu tại xứ sở sương mù còn đồng loạt tăng cường mật độ để phục vụ khán giả tới sân cũng như theo dõi trận đấu qua truyền hình. Vì vậy, có lẽ ở tuổi 31, người ta khó có thể đòi hỏi ở Bonucci thi đấu với tần suất cao như vậy mà duy trì được 100% phong độ. Thậm chí sẽ còn tệ hơn, nếu như vì lý do thể lực mà anh lại mắc lỗi khiến Manchester United bị tụt lại trong những giai đoạn nước rút cao điểm.

    Anh và Italia - 2 môi trường hoàn toàn khác biệt

    Với khán giả Italia, họ rất chú trọng vào kỹ năng của các cầu thủ. Việc chạy chỗ, chuyền bóng chính xác được ưa chuộng hơn cả. Chính vì vậy, nhịp độ các trận đấu tại đây cũng thường có xu hướng chậm rãi. Mỗi khi xem một trận đấu bất kỳ tại Serie A, người ta thường có cảm tưởng như đang chứng kiến một cuộc đấu trí giữa cầu thủ và HLV đôi bên chứ không đơn thuần chỉ là một trận đấu bóng.

    Bonucci có thực sự phù hợp với Man Utd - Bóng Đá

    Khả năng thích ứng của Bonucci là một yếu tố đáng được lưu tâm bởi Italia và Anh là hai môi trường bóng đá trái ngược nhau.

    Còn ở Anh thì lại là một thái cực khác. Dường như hòa cùng guồng quay của trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, những trận đấu nơi đây cũng thường xuyên diễn ra với tốc độ rất cao. Các khán giả thường muốn chứng kiến bàn thắng thật nhanh, và thật nhiều. Bởi vậy, bóng dài và bóng bổng chính là lối đá được "thượng tôn" ở xứ sở sương mù. 

    Chính bởi sự trái ngược hoàn toàn này, bất chấp tên tuổi đã được khẳng định của Leonardo Bonucci, người ta vẫn có quyền hoài nghi về khả năng đóng góp của anh cho đội bóng mới nếu thương vụ thực sự xảy ra. Ai cũng biết Serie A là giải đấu làm nên tên tuổi của Leonardo, và không có gì đảm bảo một cầu thủ đã quá quen với phong cách chậm rãi, giàu tư duy có thể thích ứng và bắt nhịp tốt với lối đá nhanh, mạnh, giàu chất lửa tại Premier League.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 13:00 17/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...