MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • Võ Huy Toàn: "Tôi mất kiểm soát vài giây khi biết tin được gọi lên ĐT Việt Nam"

    07:00 Thứ bảy 21/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ Võ Huy Toàn không giấu được sự bất ngờ khi được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐT Việt Nam.

    Sáng 20/09, HLV Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách 32 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Trong số này, cái tên Võ Huy Toàn khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ.

    Võ Huy Toàn:

     Huy Toàn sung sướng khi trở lại ĐT Việt Nam.

    Võ Huy Toàn từng nổi đình, nổi đám sau màn ra mắt tuyệt vời ở AFF Cup 2014, tiếp đó là thành công ở SEA Games 28 khi anh đoạt danh hiệu vua phá lưới. Thời điểm sung mãn nhất sự nghiệp, một loạt chấn thương nặng, nhẹ ập đến Huy Toàn, khiến đà phát triển của tiền vệ người Lâm Đồng bị kìm hãm rất nhiều.

    Tại AFF Cup 2016, Huy Toàn có tên ở danh sách sơ bộ của đội tuyển, nhưng bị HLV Nguyễn Hữu Thắng loại vào giờ chót vì không có thể trạng tốt nhất. 

    Trong danh sách sơ bộ chuẩn bị cho AFF Cup 2018, Huy Toàn cũng đã được HLV Park Hang-seo điền tên, nhưng chấn thương sau đó khiến anh không thể trở lại ĐT Việt Nam.

    Ở lượt về V-League 2019, Huy Toàn sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương đã được HLV Lê Huỳnh Đức đăng ký thi đấu trở lại. Sự xuất hiện của tiền vệ giàu tốc độ này giúp SHB Đà Nẵng có thêm nhiều phương án tấn công hơn ở hành lang cánh trái.

    Trong những trận gần đây, Huy Toàn không thường xuyên được ra sân nhưng anh vẫn lọt vào "mắt xanh" của HLV Park Hang-seo. Điều này cũng khiến tiền vệ gốc Lâm Đồng không giấu được sự bất ngờ.

    Huy Toàn nói: “Khi thấy công văn triệu tập lên đội tuyển, tôi mất kiểm soát vài giây. Chính bản thân tôi bất ngờ vì điều này. Tôi không nghĩ mình được thầy Park chú ý khi mới bình phục chấn thương. Cảm giác của tôi lúc này vui sướng và tự hào, vì những nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

    Võ Huy Toàn:

     Huy Toàn trở lại trong màu áo SHB Đà Nẵng ở giai đoạn lượt về. Ảnh: Viết Định.

    Bên cạnh đó, anh cũng tỏ ra rất quyết tâm để ghi điểm với HLV Park Hang-seo ở đợt tập trung lần này: “Tôi từng làm việc với Toshiya Miura và biết HLV nước ngoài trách nhiệm và chuyên môn ra sao. Sau những thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam, tôi càng chờ đợi ngày trở lại đội tuyển. Tôi biết không dễ để được HLV Park để ý và phải tận dụng cơ hội này, để tự thưởng cho bản thân sau vài năm chống chọi chấn thương.

    Sau trận đấu với Thanh Hóa tại vòng 24 V-League, Huy Toàn và đồng đội Đặng Anh Tuấn sẽ bay ra Hà Nội để hội quân cùng các tuyển thủ khác.

    Tịnh Đế | 06:40 21/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...