MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Võ Huy Toàn chỉ ra điểm yếu ĐT Malaysia

    17:07 Thứ bảy 08/12/2018

    BongDa.com.vn Trước trận đấu với ĐT Malaysia, cựu tuyển thủ Võ Huy Toàn đã có những chia sẻ thú vị về đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo tại chung kết này.

    Tại lượt đi chung kết AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT Malaysia, đối thủ từng khiến chúng ta ôm hận không ít trong quá khứ, đau đớn nhất vẫn là ký ức tại giải đấu này vào 4 năm về trước.

    Võ Huy Toàn và ký ức sút tung lưới Malaysia ở AFF Cup 2014 - Bóng Đá

     Huy Toàn không ít lần khiến Malaysia ném trái đắng.

    Khi đó, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura trải qua vòng bảng với thành tích bất bại bảng A với 7 điểm có được, qua đó gặp ĐT Malaysia tại trận bán kết lượt đi trên SVĐ Shah Alam.

    Ở trận đó, ĐT Malaysia đã vươn lên dẫn trước từ khá sớm sau pha phạt đền thành công của tiền đạo Mohd Safiq vì quyết định gây tranh cãi từ trọng tài Ma Ning khi ông nhận định bóng chạm tay Huy Hùng trong vòng cấm.

    Tuy nhiên sau bàn thua đó, ĐT Việt Nam đã chơi cực hay và có bàn san bằng tỉ số không lâu sau đó do công Võ Huy Toàn. Cú sút rất mạnh của Văn Quyết bên ngoài vòng 16m50 khiến thủ thành Fahmi không bắt dính bóng, tạo điều kiện cho tiền vệ SHB Đà Nẵng băng vào dứt điểm dũng mãnh.

    Bàn thắng này mở ra nút thắt cho ĐT Việt Nam bởi kết thúc 90 phút thi đấu, thầy trò HLV Toshiya Miura giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Khi nhớ lại chiến thắng này, Huy Toàn không giấu nổi cảm xúc vui sướng: "Khi ghi bàn vào lưới Malaysia ở Shah Alam, cảm xúc của tôi lúc đó như vỡ òa, sung sướng và ăn mừng điên cuồng."

    Thế nhưng, màn thể hiện kém ấn tượng trên sân Mỹ Đình ở lượt về khiến mọi thứ trở thành ác mộng khi ĐT Việt Nam để thua ngược với tỉ số 2-4, qua đó bị loại khỏi bán kết không thể đau đớn hơn.

    Tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để đòi lại cả "vốn lẫn lãi" trước đối thủ này. Trước khi trận đấu diễn ra, Huy Toàn đã mách nước giúp các tuyển thủ vượt qua sức ép từ khán đài Bukit Jalili: "Cách duy nhất là chúng ta không được quan sát trên khán đài, nơi luôn có các CĐV cuồng nhiệt mà hãy tập trung vào đá bóng mà thôi.

    Bên cạnh đó, tiền vệ SHB Đà Nẵng cũng tỏ ra không hề quá xa lạ với đối thủ này, anh hiến kế: "Điểm mạnh của họ đến từ khả năng tấn công của hai tiền vệ cùng sự nhạy bén trên hàng công. Tuy nhiên, Malaysia lại không có sự liên kết giữa hai hậu vệ biên và trung vệ. Chúng ta cần đánh vào khe giữa hai vệ biên và trung vệ.

    Võ Huy Toàn và ký ức sút tung lưới Malaysia ở AFF Cup 2014 - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam cần khóa chặt Talaha.

    Hiện tại, Huy Toàn đang trong quá trình hồi phục chấn thương để sớm có thể trở lại với V-League 2019. 

    Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra lúc 19h45 ngày 11/12.

    Viết Định | 16:45 08/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...