MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • 'Vô địch Premier League ư? Hãy hỏi tôi câu này vào tháng Tư'

    09:14 Chủ nhật 24/11/2019

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Bắc Ireland vừa lên tiếng nói về cơ hội bước lên ngôi vương của đội nhà.

    Sau 13 vòng đấu tại Premier League, Liverpool vẫn duy trì sự thống trị của mình tại Ngoại Hạng Anh bằng chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trên sân của Crystal Palace. The Kop đang sở hữu trong tay 37 điểm và vẫn là những người duy nhất chưa để thua bất kỳ trận nào.

    Thế nhưng thật bất ngờ thay, cái tên đang bám đuổi gắt gao đoàn quân của HLV Jurgen Klopp không phải Manchester City mà là Leicester City. "Bầy cáo" cũng vừa đánh bại Brighton với tỉ số 2-0, qua đó độc chiếm vị trí thứ 2 với 29 điểm có được.

    Leicester can win Premier League? Ask me in April - Bóng Đá

     Brendan Rodgers đang cùng 'The Foxes" bay cao.

    Giới chuyên môn bắt đầu nghĩ về câu chuyện cổ tích đội chủ sân King Power từng viết nên hồi mùa giải 2015/16, khi ấy Claudio Ranieri vẫn còn đang tại vị. Tuy nhiên khi được hỏi về khả năng vô địch của đội nhà, HLV Brendan Rodgers đã đưa ra câu trả lời bất ngờ.

    "Ngôi vương à? Mọi thứ đều ổn thôi, không sao cả, miễn là các bạn hỏi tôi về điều đó vào tháng Tư. Chúng tôi rất vui vẻ, không tránh né. Nhưng tôi nghĩ rằng chỉ mới qua 13 trận đấu thôi, điều làm tôi hài lòng nhất là sự gắn kết. Tôi đến đây vào ngày 12/2, toàn đội muốn xây dựng và cải thiện dựa trên nền tảng rất tốt mà Claude Puel đã có được.

    Ấn tượng nhất vào lúc này là các fan hâm mộ bắt đầu hát vang về chức vô địch, đây là một trong những giải đấu khốc liệt nhất thế giới. Họ cho chúng ta thấy được vị thế mà Leicester City đang có. Sự tự tin, giấc mơ mà họ đang có thật sự rất tuyệt vời", cựu thuyền trưởng Liverpool chia sẻ.

    Jurgen Klopp chào mừng Jose Mourinho trở lại Premier League: 

    Giang Nam | 08:50 24/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...