MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Virgil van Dijk và Joe Gomez có phải cặp trung vệ hay nhất Premier League?

    23:11 Thứ tư 05/09/2018

    BongDa.com.vn Sự ổn định của Virgil van Dijk và Joe Gomez đang giúp Liverpool bay cao trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

    Mùa trước, Liverpool đã bỏ ra 75 triệu Bảng để đem Virgil van Dijk về Anfield. Trong khi đó, số tiền mà họ duyệt chi để chiêu mộ Joe Gomez chỉ là 3 triệu. Tuy nhiên, hai ngôi sao này đang kết hợp rất tốt và tạo ra một bức tường vững chắc trước khung thành Alisson Becker.

    Liverpool là một trong những đội bóng sở hữu lối chơi hấp dẫn nhất Premier League ở mùa giải trước với bộ ba hủy diệt Mane - Firmino - Salah. Tuy nhiên, họ cũng có một điểm yếu mà đối thủ nào cũng có thể nhìn thấu, đó là sự yếu kém trong khâu phòng ngự. Hàng công của The Kop ghi rất nhiều bàn thắng nhưng hàng thủ cũng để lọt lưới nhiều không đếm xuể, điều này khiến họ tiếp tục trải qua một mùa giải trắng tay.

    Virgil van Dijk và Joe Gomez có phải cặp trung vệ hay nhất Ngoại hạng Anh?  - Bóng Đá

     Liverpool biến Virgil van Dijk thành trung vệ đắt giá nhất Thế giới khi bỏ ra 75 triệu Bảng để chiêu mộ anh từ Southampton.

    Nhận ra điểm yếu chết người đó, Jurgen Klopp không ngần ngại bỏ ra một khoản tiền kỉ lục để đem về một trung vệ chất lượng. Tuy nhiên, những gì mà Virgil van Dijk thể hiện vẫn chưa được đánh giá cao ở những ngày tháng đầu ở chơi bóng ở Anfield và gặp nhiều khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung với đồng đội. Một trong những lý do được chỉ ra là Jurgen Klopp không sở hữu một cầu thủ đủ "chất' để ghép cặp với trung vệ người Hà Lan. 

    Mùa giải mới bắt đầu, Jurgen Klopp càng đau đầu với bài toán trung vệ khi mà Dejan Lovren gặp vấn đề về dạ dày và có thể sẽ mất khoảng một tháng nữa để hồi phục. Matip dính một chấn thương bắp đùi và chỉ có thể trở lại vào cuối tháng Chín. Trong khi đó, Ragnar Klavan đã được phép rời đội bóng để gia nhập Cagliari.

    Vậy nên, chiến lược gia người Đức buộc phải lựa chọn Joe Gomez thi đấu bên cạnh Van Dijk. Tuy nhiên, những màn trình diễn gần đây của bộ đôi này khiến nhiều CĐV Liverpool bất ngờ. Cả hai dường như xuất hiện để bù đắp cho nhau, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất trên sân. 

    Trung vệ người Anh sở hữu tốc độ và khả năng phán đoán tài tình, điều này giúp anh chống lại những tình huống chọc khe nguy hiểm. Virgil van Dijk sở hữu thể hình lý tưởng cùng nguồn thể lực sung mãn, sự khéo léo của cầu thủ 27 tuổi giúp anh dọn dẹp mọi lỗi lầm mà Joe Gomez để lại. 

    Virgil van Dijk và Joe Gomez có phải cặp trung vệ hay nhất Ngoại hạng Anh?  - Bóng Đá

     Virgil van Dijk và Joe Gomez thi đấu rất "hợp cạ". 

    Chiều cao cũng là thế mạnh của bộ đôi này và Gomez đã nhanh chóng học được khả năng phòng ngự bóng bổng của ngôi sao người Hà Lan. Thậm chí huyền thoại Martin Keown của Arsenal ví von họ là hai chiếc Rolls-Royces sang trọng trên sân bóng.

    Sự ổn định của Virgil van Dijk và Joe Gomez giúp Liverpool dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 4 trận toàn thắng và chỉ để lọt lưới một lần bởi sai lầm cá nhân của thủ thành đắt giá Alisson. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đăng | 22:45 05/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...