MỚI NHẤT :
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Việt Nam vs Thái Lan: Ai “giăng bẫy” ai?

    12:55 Thứ bảy 11/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Người Thái chủ động “giăng bẫy” và gửi lời thách đấu đến Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn phớt tỉnh kiểu Ăng lê.

    Những toan tính có chủ ý của Thái Lan đã đẩy sức nóng King’s Cup năm nay lên đỉnh điểm. Điều này không đơn thuần xuất phát từ việc người Thái cay cú trước thành công liên tiếp của Việt Nam, mà còn liên quan đến yếu tố thương mại.

    Thông thường, bản quyền truyền hình giải đấu này khoảng 50.000 USD. Tuy nhiên, King’s Cup năm nay bản quyền đột ngột tăng gấp 6-7 lần do sức hút của trận derby Đông Nam Á giữa Thái Lan và Việt Nam. Bóng chưa lăn nhưng người Thái đã thắng ngoài sân cỏ.

    Người Thái “rất máu” ăn thua tại King’s Cup năm nay. Họ lên sẵn kịch bản, sẽ đả bại đội tuyển Việt Nam  để lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á, sau đó “phục thù” Ấn Độ, đội từng làm nhục Thái Lan bằng chiến thắng 4-1 tại Asian Cup 2019, hoặc khuất phục khách mời Curacao, hạng 82 thế giới. Có vẻ kế hoạch đang diễn ra như mong đợi của đội chủ nhà.

    Việt Nam vs Thái Lan: Ai “giăng bẫy” ai? - Bóng Đá

     Đội tuyển Việt Nam càng thi đấu càng hay dưới thời HLV Park Hang-seo.

    Thái Lan rất tự tin và tung hết “bài tủ” dù giải còn 1 tháng mới khai mạc. Trong bóng đá, tâm lý tự mãn chưa thi đấu mà mang tâm lý như đã chiến thắng là điều rất tối kỵ. Năm ngoái, Thái Lan đã nhận bài học thích đáng về sự khiêm tốn khi thủ môn Chatchai Buprom chưa đá nhưng khuyên khán giả Malaysia ở nhà vì sẽ gặp ác mộng. Và ác mộng thật sự diễn ra khi Thái Lan bị Malaysia cầm hoà 2-2, mất vé vào tranh chung kết AFF Cup 2018 với Việt Nam.

    Chưa kể, ông Sirisak muốn vô địch trong khi hoàn toàn không biết gì về các đối thủ, chưa hẳn là quyết định khôn ngoan. Trò tâm lý chiến, “nắn gân đối thủ” này sẽ khiến cầu thủ gánh chịu áp lực ngàn cân. Việc tiền đạo Adisak sút hỏng 11m trong trận bán kết gặp Malaysia tại AFF Cup 2018 cho thấy, bản lĩnh thi đấu và tâm lý của cầu thủ Thái đang có vấn đề.

    Việt Nam vs Thái Lan: Ai “giăng bẫy” ai? - Bóng Đá

     Thái Lan gặp thất bại liên tiếp thời gian qua từ các lứa trẻ đến ĐTQG.

    Thái Lan đã gửi chiến thư cho Việt Nam thế nhưng có vẻ như người Thái đấm vào bị bông khi HLV Park Hang-seo chẳng thèm “tiếp chiêu”. Một chiến thuật gia dày dạn kinh nghiệm và đẳng cấp như ông Park không lạ gì những chiêu tâm lý chiến của đội chủ nhà. Và thầy Park đang áp dụng binh pháp “vô chiêu thắng hữu chiêu” đối với người Thái.

    Yếu tố bất ngờ là vũ khí mà thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ dành cho Thái Lan tại King’s Cup 2019. Vì sao lại nói vậy? Danh sách tập trung đội tuyển hiện vẫn còn là bí mật. Ai sẽ ở nhà đá giao hữu với U.23 Việt Nam, cầu thủ nào sang Thái Lan, chỉ HLV Park Hang-seo nắm rõ. Không loại trừ sẽ có những gương mặt mới, sự trở lại của các cựu binh xuất sắc, cầu thủ Việt kiều lần đầu lên tuyển...

    “Phù thuỷ” Park Hang-seo không chỉ mang lại những chiến tích lẫy lừng cho Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á và châu Á, mà còn làm được một điều rất nhiều triều đại HLV khác chưa thành công. Đó là đã trị được căn bệnh “sợ người Thái” của các cầu thủ Việt Nam. Đây có thể được xem là thành quả đáng chú ý nhất mà ông Park mang lại cho bóng đá nước nhà.

    Việt Nam vs Thái Lan: Ai “giăng bẫy” ai? - Bóng Đá

    Sự tự tin vào bản thân giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu thăng hoa.

    Giờ đây, theo thầy Park, Việt Nam vượt qua Thái Lan và chẳng có lý do gì để ngán ngại người Thái. Thật vậy, các cầu thủ Việt Nam hiện tại rất tự tin, luôn tôn trọng đội bạn dù chạm trán bất kỳ đối thủ nào. Với các tuyển thủ chúng ta, Thái Lan cũng như bao đội khác, đối thủ mà Việt Nam có thể đánh bại. Chính sự tự tin, biết mình biết người này đã giúp thầy trò HLV Park Hang-Seo tạo nên những cơn địa chấn, chiến tích kỳ vĩ thời gian qua.

    Việt Nam sẽ đến King’s Cup với mục tiêu thử nghiệm đội hình cho vòng loại World Cup 2022 và thi đấu bằng tinh thần và tâm lý thoải mái. Đây là thứ vũ khí vô cùng khó chịu của Việt Nam với bất kỳ đối thủ nào, không chỉ là Thái Lan. Điều này sẽ khiến cho người Thái chịu áp lực rất lớn vì họ không được phép thua. Có vẻ từ vai trò người “giăng bẫy”, người Thái đã lọt hố và sập bẫy do chính mình thiết kế.

    Gia Minh | 12:16 11/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...