MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Việt Nam rộng cửa đăng cai AFF Cup 2020: Thầy Park vui nhất!

    07:52 Thứ sáu 05/06/2020 | 1

    Trong trường hợp Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) thay đổi thể thức thi đấu AFF Cup 2020, Việt Nam có cơ hội lớn đăng cai giải bóng đá số 1 khu vực.

    Trong thông báo mới nhất, AFF cho biết lịch thi đấu AFF Cup 2020 không thay đổi, dù các nước trong khu vực vẫn đang phải "chiến đấu" với đại dịch Covid-19.

    Theo đó, AFF Cup 2020 diễn ra từ ngày 23/11 đến 31/12, ngay sau vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là một trong những kỳ AFF Cup tổ chức muộn nhất.

    Trước đó, có nhiều thông tin về việc giải bóng đá số 1 khu vực phải hoãn sang năm 2021, thậm chí hoãn vô thời hạn vì dịch Covid-19. Bên cạnh đó, một số quốc gia cũng để ngỏ khả năng dự AFF Cup 2020, khiến người hâm mộ lo lắng.

    Việt Nam rộng cửa đăng cai AFF Cup 2020: Thầy Park vui nhất! - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam có cơ hội được chơi trên sân nhà ở AFF Cup 2020. Photo: Vietnamnet.  

    Ngoài việc khẳng định AFF Cup 2020 vẫn diễn ra như dự kiến ban đầu, AFF Cup cũng đang cân nhắc tới việc thay đổi thể thức thi đấu. Cụ thể, AFF Cup có thể quay về thể thức cũ đó là chọn 2 quốc gia đăng cai 2 bảng đấu ở vòng bảng, sau đó duy trì thể thức sân nhà/ sân khách từ vòng bán kết; hoặc tổ chức các trận đấu vòng bảng tại một quốc gia.

    Trước năm 2018, các đội cùng bảng bốc thăm để xác định 2 trận được thi đấu sân nhà, 2 trận phải thi đấu sân khách. Các vòng bán kết, chung kết tiếp tục áp dụng thể thức một trận sân nhà, một trận sân khách.

    AFF lo ngại đến thời điểm cuối năm, dịch Covid-19 vẫn chưa được khống chế, nên các đội và cả CĐV không an toàn vì di chuyển nhiều, đặc biệt là việc tập trung đông người ở các SVĐ.

    Trao đổi với VietNamNet, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Hiện tại chúng tôi chưa nhận được thông báo chính thức nào từ AFF về việc thay đổi thể thức thi đấu. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh như hiện nay ở khu vực, mọi thứ có thể xảy ra".

    Việt Nam rộng cửa đăng cai AFF Cup 2020: Thầy Park vui nhất! - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam đang là ĐKVĐ AFF Cup. Photo: Vietnamnet.  

    Cũng theo ông Hoài Anh, nếu AFF Cup quay lại với phương án tổ chức như trước đây, Việt Nam có cơ hội rất lớn để đăng cai. Hiện tại, Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á tổ chức trở lại các giải bóng đá chuyên nghiệp, mở cửa cho khán giả vào sân.

    "Nếu AFF thay đổi cách tổ chức, công tác phòng chống dịch Covid-19 ở mỗi quốc gia là yếu tố hàng đầu nếu được giao đăng cai. Hiện nay Việt Nam có thể nói đã khống chế thành công dịch Covid-19, nên có cơ hội lớn tổ chức AFF Cup 2020", ông Lê Hoài Anh cho biết.

    Nếu Việt Nam được đăng cai vòng bảng AFF Cup 2020, thậm chí đăng cai cả giải đấu này, sẽ là lợi thế rất lớn với tuyển Việt Nam. Trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện mới đây, HLV Park Hang Seo được giao nhiệm vụ phải bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup, bên cạnh đó là vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup  2022 khu vực châu Á.

    Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân vào tháng 9 tới. Thời điểm này, HLV Park Hang Seo và các cộng sự đang có mặt ở các sân cỏ cả nước để tuyển quân, sẵn sàng cho 2 giải đấu lớn cuối năm. 

    Song Ngư - Vietnamnet | 06:03 05/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...