MỚI NHẤT :
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Việt Nam là đội tuyển duy nhất chưa thủng lưới tại AFF Cup 2018

    10:30 Chủ nhật 18/11/2018

    Sau khi lượt trận thứ 3 ở vòng bảng kết thúc, chỉ còn thủ môn Đặng Văn Lâm là vẫn giữ sạch lưới tại AFF Cup năm nay.

    Ngày 17/11, 2 trận đấu ở bảng B trong khuôn khổ AFF Cup 2018 đã diễn ra, trong đó đáng chú ý có cuộc thư hùng giữa nhà ĐKVĐ Thái Lan và á quân Indonesia của giải đấu.

    Trận đấu này đã mang đến cơn mưa bàn thắng trên thánh địa Rajamangala xứ sở chùa vàng khi có tới 6 pha lập công. Trong khi, đội chủ nhà phải nhận hai bàn thua từ hậu vệ Zulfiandi và Aryanto của Indonesia, thì "Garuda" bị thủng lưới tới 4 bàn lần lượt do công của Korrakot, Pansa Hemviboon, Adisak Kraisorn và Pokkhao Anan.

    Ở trận đấu còn lại, Timor Leste cũng cho thấy tinh thần thi đấu quật cường khi có tới hai bàn thắng vào lưới Philippines. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Sven Goran-Eriksson chung cuộc vẫn có 3 điểm với 3 bàn thắng của Phil Younghusband, Martin Steuble và Carli de Murga.

     - Bóng Đá

     Việt Nam là đội tuyển giữ sạch lưới tại AFF Cup 2018 tính đến nay. Đồ họa: Minh Phúc.

    Như vậy, sau 3 vòng đấu đã qua, Việt Nam là đội bóng duy nhất tại AFF Cup 2018 vẫn chưa để thủng lưới bàn nào. Đội phải nhận nhiều bàn thua nhất là Timor Leste (13 bàn), trong khi Singapore mới một lần phải vào lưới nhặt bóng trong trận đấu với Philippines.

    Các đội bóng đã phải nhận hai bàn thua gồm có Myanmar, Philippines và Thái Lan. Lào là đội bóng ở bảng A bị thủng lưới nhiều nhất với 9 bàn.

    Còn xét trên phương diện ghi bàn, Thái Lan cho thấy sức mạnh vượt trội với 11 pha lập công, trong đó có tới 7 bàn từ Adisak Kraisorn. Danh hiệu Vua phá lưới tại AFF Cup năm nay khó thoát khỏi tay của tiền đạo đang khoác áo Muangthong United này.

     - Bóng Đá

     Lão tướng Anh Đức có 2 bàn thắng tại AFF Cup năm nay. Ảnh: Thuận Thắng.

    Xếp sau "Voi chiến" ở danh sách ghi bàn là Myanmar (7 bàn), Indonesia (5 bàn) và ĐT Việt Nam (5 bàn). Các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được ghi do công của Công Phượng và Anh Đức (mỗi người có hai bàn) cùng một siêu phẩm sút phạt mang thương hiệu của Quang Hải.

    Tuy nhiên, trong khi Myanmar và Việt Nam đang có mặt trong top 2 ở bảng A, thì "Garuda" rơi xuống vị trí thứ 4 bảng B và đối diện với nguy cơ bị loại từ vòng bảng.

    Hiện đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Park đã có mặt ở thủ đô Yangon chuẩn bị cho trận đấu với Myanmar vào tối 20/11. Sau đó, các cầu thủ áo đỏ sao vàng sẽ trở về Mỹ Đình để thi đấu trận cuối cùng của vòng bảng với Campuchia ngày 24/11.

    Bích Hiền | 09:55 18/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...