MỚI NHẤT :
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Vì World Cup, Messi không nên tiếp tục cày ải cho Barca

    10:22 Thứ sáu 20/04/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, cựu cầu thủ Oscar Ruggeri đã lên tiếng khuyên nhủ Messi trước thềm World Cup 2018 trên đất nước Nga.

    Với việc phải cày ải liên tục từ đầu mùa giải và trên nhiều đấu trường, cựu trung vệ nổi tiếng Oscar Ruggeri tỏ ra quan ngại về tình hình sức khỏe của Lionel Messi. Cụ thể, ông cho rằng siêu sao số 10 không nên tiếp tục thi đấu quá nhiều cho Barcelona cũng như dành nhiều thời gian nghỉ dưỡng để chuẩn bị cho World Cup 2018.

     - Bóng Đá

    Cựu sao Oscar Ruggieri cho rằng Messi cần quên Barca, tập trung cho World Cup 2018.

    Barca sẽ mất chức vô địch La Liga nếu Messi không thi đấu? Bạn có nghỉ vậy không? Cậu ấy nên gọi điện cho chủ tịch CLB và yêu cầu: Đây là kỳ World Cup của tôi, tôi phải dành toàn lực cống hiến cho đội nhà," Ruggeri thẳng thừng tuyên bố.

    Ngoài ra, cựu sao Real Madrid nói thêm: “Messi sẽ mang đến nhiều điều tích cực. Bạn cứ thử nghĩ xem, nếu cậu ấy sẵn sàng tập trung cho đội tuyển lẫn Sampaoli, các cầu thủ khác sẽ làm gì? Họ lập tức nhấc máy, gọi cho HLV và nói rằng họ toàn tâm vì Argentina."

    Trước đó, tiền đạo số 10 không ít lần cảm thấy khó chịu vì chấn thương. Anh phải nghỉ hẳn trong 2 trận đấu giao hữu của Argentina với Ý, Tây Ban Nha. Mới đây, theo Sport.es, Leo vẫn chưa bình phục hoàn toàn và khiến ban lãnh đạo Albiceleste vô cùng lo lắng.

    Vì World Cup, Messi không nên tiếp tục cày ải cho Barca - Bóng Đá

     Messi chính là hi vọng của Argentina tại World Cup trên nước Nga.

    Đầu mùa giải, Messi cũng nhiều lần tỏ ra mệt mỏi. Thậm chí, anh phải uống thuốc chống nôn ngay trên sân Olympiakos. HLV Valverde buộc lòng để số 10 dự bị. Điều này nhận được sự đồng tình của người hâm mộ và chính Messi.

    Thời gian qua, Barcelona bị loại thảm khỏi Champions League, cổ động viên cũng như báo chí xứ tango không khỏi vui mừng. Cuối cùng, chân sút 31 tuổi cũng giảm được thời lượng ra sân đồng thời tránh áp lực nặng nề bởi kỳ vọng từ cổ động viên.

    Tờ Clarin không ngần ngại nhận định: “Argentina cần Messi thoát khỏi Champions League và ơn Chúa, điều đó đã xảy ra. Cậu ấy đã phải chơi cả mùa giải với vết đau ở gân kheo và Messi cần được nghỉ ngơi”.

    Ai cũng hiểu rằng, siêu sao Barca là lý do duy nhất để người Argentina hy vọng Albiceleste đăng quang Cúp thế giới trên nước Nga. Dù nhiều lần chỉ trích, thậm chí ruồng rẫy "El Pulga", tuy nhiên chính anh là người chèo kéo đội nhà vượt qua khó khăn, đặt chân lên nước Nga. Không những vậy, đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng Leo dẫn dắt đội nhà.

    Trong bài phỏng vấn với La Cornisa (Argentina), Messi bất ngờ thừa nhận World Cup 2018 có thể là cơ hội cuối cùng để Argentina đem về Cúp vàng thế giới: "Chúng tôi cảm thấy rằng, nếu không vô địch lần này thì sẽ không còn cơ hội nào khác".

    Ở tuổi 30, sức khỏe không cho phép “La Pulga” liên tiếp thi đấu dày đặc. Leo từng thừa nhận rằng: “Tôi không thích phải ngồi trên ghế dự bị nhưng tôi biết mùa giải còn rất dài và tôi cần tự chăm sóc mình”. Rõ ràng, vời kỳ World Cup quan trọng sắp tới, lời khuyên của Oscar Ruggieri không hề dư thừa.

    Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN | 10:00 20/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...