MỚI NHẤT :
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Vì sao Tottenham bất ngờ sa sút và nó đang dẫn đến điều gì?

    06:00 Thứ bảy 28/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng của huấn luyện viên Mauricio Pochettino bất ngờ sa sút so với chính mình ở mùa giải năm nay, và rõ ràng là tình hình đang ở mức báo động...

    Sau 6 vòng đấu tại Premier League, Tottenham Hotspur mới chỉ giành được vỏn vẹn 8 điểm, và đó là khởi đầu tồi tệ nhất của họ dưới thời huấn luyện viên trưởng Mauricio Pochettino [2014/15 (11 điểm), 2015/16 (9 điểm), 2016/17 (14 điểm), 2017/18 (11 điểm) và 2018/19 (15 điểm)].

    Điều bất bình thường nằm ở chỗ, đội bóng phía bắc London đang sở hữu lực lượng dày nhất, đồng đều nhất so với tất cả các mùa giải trước đây. Tuy nhiên, sẽ không khó để lý giải cho sự sa sút của Spurs, nhất là khi chúng ta có thể đã hiểu nếu nghe lời cảnh báo từ... Jose Mourinho!

    Vì sao Tottenham Hotspur bất ngờ sa sút và nó dẫn đến điều gì? - Bóng Đá

     Mourinho đã quá tinh ý khi đánh giá Tottenham đang có vấn đề.

    Thật vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng chia sẻ về "vấn đề" của Spurs khi trực tiếp theo dõi trận đấu tại Etihad hôm 17/8 vừa qua. Ông nói (theo GOAL): "Tôi có cảm giác Eriksen hay Vertonghen đang có chuyện, và cả những gì đã xảy ra vào cuối mùa trước với Alderweireld.

    Có lẽ họ không vui khi ở lại. Tầm nhìn của họ có thể là những bức tranh lớn hơn. Hãy nhìn Walker, anh ta đang giành danh hiệu. Dường như mối quan hệ với Pochettino rất hạnh phúc, nhưng một số muốn sự khác biệt. Nếu một cầu thủ không vui, điều đó có thể khiến bạn mất tập trung".

    Nếu suy nghĩ của Mourinho chưa đủ, chúng ta hãy tiếp tục lật lại quá khứ trước đó không lâu, khi đích thân chiến lược gia người Argentina thừa nhận mình muốn rời đi nếu có thể đánh bại Liverpool ở Champions League 2019. Ông nói: "Đó là điều tuyệt vời để tôi kết thúc 5 năm nhiều kỷ niệm.

    Đó không phải là một trò đùa bởi khi đã đưa được Tottenham lên đỉnh cao danh vọng, tôi cần một sự thay đổi trong tương lai. Hồi đầu mùa chẳng ai tin rằng chúng tôi có cơ hội lọt vào trận chung kết Champions League và nằm trong TOP 4 PL. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã làm được cả 2 điều này.

    Mauricio Pochettino committed to turning Tottenham’s fortunes around - Bóng Đá

     Pochettino biết rõ tình hình ở Spurs, nhưng chưa chắc ông đã giải quyết được.

    "2-3 tháng vừa qua là quãng thời gian khó khăn cho tất cả các đội bóng tại Premier League. Các cầu thủ đều cảm thấy mệt mỏi và đó là lý do tại sao chúng tôi nhận những kết quả kém thời gian qua (giai đoạn cuối mùa giải 2019/20, Spurs thua liên tục ở giải VĐQG)". 

    Và hai ngày trước, Pochettino cũng buộc phải thừa nhận nội bộ Spurs đang bất đồng sau trận thua ở Carabao Cup“Chúng tôi cần đoàn kết để xây dựng lại nội lực đội bóng. Tinh thần đoàn kết là sức mạnh của mùa trước, nhưng một số cầu thủ có ý định khác đã dẫn đến sự chia rẽ".

    Ông thậm chí khẳng định đội hình không thể khác biệt hơn nữa, mà vấn đề cốt lõi nằm ở tâm lý cầu thủ: "Chúng tôi vẫn ỗn, nhưng rõ ràng vẫn còn thiếu sự kết hợp, thiếu một chút năng lượng về tinh thần để tất cả hòa thành một khối, và trở thành đội bóng thi đấu có sức sống.

    Sẽ không có bất cứ sự khác biệt nào nữa trong đội hình của tôi hiện nay, mọi người ở đây cần nhìn về một hướng. Chúng tôi cần đoàn kết để xây dựng lại thì mới đạt được đẳng cấp thi đấu ở các giải đấu khác nhau như hiện nay”.

    Sự sa sút của Spurs được lý giải bởi Mouirnho và người trong cuộc, và nó đang dẫn đến một sự kiện tương đối nóng, liên quan tới Man Utd - đội bóng vẫn luôn khao khát sự phục vụ của Pochettino, mặc dù Ole Gunnar Solskjaer đang nắm quyền ở sân Old Trafford.

    Vì sao Tottenham Hotspur bất ngờ sa sút và nó dẫn đến điều gì? - Bóng Đá

     Pochettino có thể đào tẩu sang Man Utd, nếu tình hình ở Spurs và MU không cải thiện.

    Theo nguồn tin từ tờ The Sun, chiến lược gia người Argentina đã gia hạn hợp đồng 5 năm với Spurs vào năm 2018. Như vậy, Quỷ đỏ buộc phải trả hết phần còn lại của giao kèo trị giá 8,5 triệu bảng/mùa, tổng cộng là 34 triệu bảng để chiêu mộ Pochettino.

    Động thái chưa được xác nhận, nhưng nếu xảy ra, nó là cuộc binh biến lớn ở nhóm Big Six, và thậm chí cũng ảnh hưởng tới tâm lý của cả Spurs cũng như Man Utd khi là tin đồn thất thiệt. Dù sao, câu chuyện này chắc chắn chưa chấm dứt trong thời gian tới, với điều kiện cả hai đội tiếp tục chơi bạc nhược.

    Moussa Sissoko gia hạn với Tottenham:

    Trung Quân | 02:00 28/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...