MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Vì sao Solskjaer bất ngờ chọn Valencia thay Young ở trận gặp Newcastle?

    03:11 Thứ năm 03/01/2019

    BongDa.com.vn Thật ngạc nhiên khi Antonio Valencia góp mặt trong danh sách đội hình xuất phát của Man Utd trong chuyến làm khách tới St James' Park rạng sáng nay.

    Mùa giải năm nay cầu thủ người Ecuador không xuất hiện nhiều, phần vì chấn thương, phần vì anh có những khúc mắc với huấn luyện viên Jose Mourinho. Bây giờ, dưới thời Solskjaer, ngôi sao sinh năm 1985 cũng chưa xuất hiện trong 3 trận đấu trước.

    Tuy nhiên, rạng sáng nay anh đã có mặt trong đội hình chính thức và huyền thoại người Na Uy đã lên tiếng giải thích cho quyết định này. "Ashley Young đã chơi rất nhiều trong thời gian gần đây, tôi đã quyết định sớm rằng chúng tôi cần cho Antonio một thời gian tập luyện thích hợp và bây giờ anh ấy đã sẵn sàng trở lại', ông nói.

    "Antonio đã làm việc rất chăm chỉ để có được thể lực tốt nhất nên tôi đã quyết định rằng anh ấy sẽ chơi trận này. Eric Bailly bị treo giò nên Phil Jones có cơ hội. Jesse Lingard thì chơi xuất sắc nhưng hôm nay Juan Mata sẽ đá. Riêng Sanchez muốn ra sân từ trước nhưng đã không sẵn sàng".

    Vì sao Solskjaer bất ngờ chọn Valencia thay Young ở trận gặp Newcastle? - Bóng Đá

     Thủ quân Valencia đã trở lại đội hình xuất phát của Man Utd.

    Trận đấu trên sân St James' Park hiện đang diễn ra ở những phút đầu tiên. Nếu giành trọn 3 điểm, Man Utd sẽ duy trì khoảng cách 3 điểm với Arsenal và 8 điểm đối với Chelsea (nếu The Blues cũng thắng Southampton).

    Vũ Quang Toản | 02:55 03/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...