MỚI NHẤT :
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Vì sao Solsa chiếm trọn niềm tin của Manucians?

    23:35 Chủ nhật 29/03/2020

    BongDa.com.vn Con số thống kê không ủng hộ Solskjaer nhưng chẳng hề gì bởi thuyền trưởng người Na Uy đã nhận được sự “chống lưng” mạnh mẽ từ Manucians.

    Mùa giải năm nay Manchester United đạt tỷ lệ thắng chỉ 46%, thấp nhất trong số các HLV kể từ kỷ nguyên Dave Sexton vào năm 1981. Bất chấp thông số này tệ hơn những người tiền nhiệm là David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho, Manucians cho rằng Ole Gunnar Solskjaer đã có một năm thành công cùng bầy Quỷ đỏ. Trong cuộc khảo sát ý kiến do fanpage The Peoples Person thực hiện, 81% cổ động viên đánh giá Solsa đang thành công cùng Man United.

    Kết quả này là nguồn động viên tinh thần to lớn cho Solsa, từng nếm “trái đắng” từ fan United. Trong cuộc thăm dò vào tháng 2/2020, hơn 60% Manucians nghĩ rằng Mauricio Pochettino nên là ứng viên thích hợp tiếp quản ghế nóng của Solskjaer vào cuối mùa giải. Rõ ràng mạch 11 trận bất bại trong đó có 9 trận giữ sạch lưới đã ghi điểm và thuyết phục người hâm mộ thay đổi suy nghĩ. Đây là cơ sở để tin rằng đoàn quân của Solsa tiếp tục quật khởi khi Ngoại hạng Anh khởi tranh trở lại.

     - Bóng Đá

    Man United đang đi đúng hướng cùng Solsa.

    Vì sao Solsa gần như giành trọn niềm tin từ Manucians? Đầu tiên tất nhiên là bầy Quỷ đỏ dưới sự dẫn dắt của Ole Gunnar Solskjaer đã mang đến hy vọng về một ngày mai khởi sắc. Tiếp quản Man United từ mớ hỗn loạn, Solsa từng bước gầy dựng lại đội bóng thành tập thể đầy sức chiến đấu và khát vọng quật khởi. Chẳng phải tự nhiên mà một fan Quỷ đỏ viết: “Phải mất 5 năm để Sir Alex xây dựng đế chế MU vĩ đại, hãy trao cho Ole Gunnar Solskjaer một cơ hội”.

    Cũng có ý kiến cho rằng Man United chưa đạt thành tích tốt trước những đối thủ “chiếu dưới”. Nhận định này không sai, bởi Solsa vẫn đang trong quá trình xây dựng câu lạc bộ từ đống đổ nát. Sự chệch choạc diễn ra là điều tất yếu. Điều quan trọng là MU đã chứng tỏ DNA Quỷ đỏ vào thời khắc quan trọng. Không ngoa nếu nói nửa đỏ thành Manchester vẫn chưa phải là phiên bản tốt nhất và hoàn hảo nhất.

     - Bóng Đá

    Quỷ đỏ sẽ càng lợi hại và đáng gờm hơn.

    Solsa sử dụng rất nhiều “sản phẩm” tự đào tạo từ tuyến trẻ câu lạc bộ, đứng đầu Premier League. Điều này phần nào cho thấy triết lý mà chiến lược gia người Na Uy sẽ áp dụng vào thời gian tới. Đó là dựa vào “dòng máu trẻ” để giúp Quỷ đỏ tái hiện thời kỳ huy hoàng của Sir Alex Ferguson.

    Có lẽ chiến tích vô tiền khoáng hậu là cú ăn ba vào mùa giải 1998-1999 vẫn còn khắc sâu trong tâm khảm của Solsa. Vì vậy, Solskjaer tuy không phát biểu chính thức nhưng chắc hẳn luôn muốn tái lập vinh quang này trong vai trò huấn luyện viên trưởng. Đấy cũng là khát khao mà Manucians chờ đợi Ole Gunnar Solskjaer hiện thực hóa cùng bầy Quỷ đỏ trong thời gian tới.

    Tiểu Phương | 23:05 29/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...