MỚI NHẤT :
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • Vì sao Mourinho là HLV giỏi nhất thế giới, hơn cả Guardiola?

    09:00 Thứ ba 30/08/2016 | 39| 20

    BongDa.com.vn Mới đây, cựu trợ lý HLV của Chelsea và cũng là tiền vệ một thời của Manchester United Ray Wilkins, đã lý giải vì sao Jose Mourinho mới là HLV số 1 của làng bóng đá.

    Có thể nói, trận derby Manchester tới đây sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Không chỉ bởi sự kình địch vốn có giữa MU và Man City mà bởi trận derby còn là cuộc so tài giữa 2 trong số những HLV giỏi nhất thế giới. Trong khi Pep Guardiola nhận lời dẫn dắt Man City thì nửa đỏ thành Manchester cũng bổ nhiệm Jose Mourinho làm HLV trưởng.

    Người hâm mộ (NHM) đã không còn xa lạ với những cuộc đối đầu nảy lửa giữa Pep Guardiola và Mourinho trong quá khứ, khi Pep còn dẫn dắt Barcelona và Mourinho là HLV của Inter Milan cũng như Real Madrid. Bên cạnh đó luôn là những cuộc tranh cãi xem giữa Guardiola và Mourinho, ai mới là HLV hay nhất.

    Một trong những người nghiêng về phía Mourinho là Ray Wilkins. Tiền vệ một thời của MU cho rằng Jose Mourinho có những thua thiệt so với Pep khi bước chân vào nghiệp huấn luyện. Nhưng với những gì Mourinho đã đạt được, ông xứng đáng là HLV hay nhất thế giới.

    mou

     Ray Wilkins cho rằng Mourinho là HLV xuất sắc nhất thế giới. Ảnh: Internet.

    “Tôi đã nói chuyện với John Terry và Frank Lampard và họ rất yêu quý Mourinho,” Wilkins cho hay. “Họ nói với tôi mọi người đã thân thiết thế nào, và Mourinho đã tạo ra sự thân mật như thế nào. Đây chính là ‘quản lý con người’, một khía cạnh mà Mourinho rất giỏi. Terry và Lampard nói với tôi Mourinho là HLV xuất sắc nhất thế giới, và họ đã được chơi dưới sự chỉ đạo của một trong những HLV hay nhất và lớn nhất tại Stamford Bridge.”

    Wilkins cũng cho rằng chính khả năng quản lý con người đã đem lại thành công cho Mourinho: “Tất cả xoay quanh việc ông ấy quản lý con người ở mức độ cá nhân như thế nào. Khi ở Chelsea, ông ấy đã huấn luyện các cầu thủ theo một tiêu chuẩn cao nhất, để làm sao các cầu thủ biết mình phải chơi thế nào, tự tổ chức và quản lý trên sân ra sao. Thế nên câu hỏi ở đây chính là nghệ thuật quản lý nhân sự.”

    Theo cựu tiền vệ của MU, Mourinho rất hiểu cầu thủ dù ông không được chơi bóng đỉnh cao. Đây chính là yếu tố khiến Mourinho hay hơn Guardiola.

    “Điều khiến tôi ngạc nhiên là Mourinho rất giỏi trong việc quản lý cầu thủ, dù ông ấy chưa bao giờ chơi bóng đỉnh cao. Điều này trái ngược với Pep Guardiola, một HLV cũng ở đẳng cấp như Mourinho.”

    “Theo tôi, đây chính là yếu tố khiến Jose Mourinho trở thành một thiên tài. Khi bạn nhìn vào môi trường chơi bóng đỉnh cao của Pep trước đây, bạn sẽ thấy đây là một cầu thủ tuyệt vời. Bạn sẽ nhận ra Pep hiểu các cầu thủ ở mức độ cao nhất, và các cầu thủ cũng hiểu Pep. Họ như có sự kết nối về tâm linh vậy.”

    “Tuy nhiên, Mourinho cũng hiểu rất rõ cầu thủ của mình như Guardiola vậy. Tất nhiên Mourinho cũng là một người chiến thắng, và theo quan điểm của tôi, điều đó khiến Mourinho là số 1.”

    Không chỉ ca ngợi Mourinho là HLV xuất sắc nhất, Ray Wilkins còn cho rằng Người đặc biệt hoàn toàn phù hợp để trở thành HLV của Manchester United.

    “Mourinho như được ‘đo ni đóng giày’ để tới Old Trafford vậy,” Wilkins cho biết. “Tôi yêu Jose. Tôi yêu ông ấy bởi những trận đấu của ông ấy thật tuyệt vời. Mourinho là sự lựa chọn hoàn hảo cho MU.”

    “Tôi biết NHM Chelsea ngưỡng mộ ông ấy thế nào, và Mourinho có mối liên kết đặc biệt với đội bóng tây London ra sao. Nhưng chẳng có vấn đề gì với việc ông ấy trở thành HLV của MU cả. Điều quan trọng là Mourinho đã trở lại Premier League và bóng đá Anh đã không mất đi ông ấy."

    Kiệt Trần | 08:31 30/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...