MỚI NHẤT :
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Antony suýt có siêu phẩm
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • Vì sao Man City nên vui với thất bại trước Man Utd?

    20:37 Chủ nhật 08/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thất bại trước Manchester United ở một góc nhìn lạc quan, có thể xem là một tin vui dành cho Manchester City.

    Trong khuôn khổ vòng 16 Premier League vào đêm qua, ngay trên sân nhà Etihad, tham vọng bảo vệ ngôi vương tại Premier League mùa này của Man City đã nhận thêm một đòn "chí tử' với thất bại 1-2 tương đối bất ngờ trước Man Utd.

    Với trận thua này, Man City giờ đây đã kém ngôi đầu bảng của Liverpool (vừa có chiến thắng 3-0 trước Bournemouth) tới 14 điểm. Trước khoảng cách quá lớn như hiện nay, rõ ràng cơ hội để Man City để đuổi kịp Lữ Đoàn Đỏ trong giai đoạn còn lại của mùa giải là rất khó.

    Vì sao Man City nên vui với thất bại trước Man Utd? - Bóng Đá

     Thất bại trước Man Utd đã khiến cơ hội bảo vệ ngôi vương tại Premier League của Man City mùa này đang trở nên rất khó khăn.

    Thực tế theo thống kê từ BBC, chưa từng có một đội bóng nào trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh có thể "lật kèo" thành công để vô địch vào cuối mùa sau khi đã bị đối thủ dẫn trước với khoảng cách lớn như Liverpool và Man City hiện tại.

    Chứng kiến thảm cảnh mà các nhà đương kim vô địch Premier League đang phải đối mặt, nhiều người đã phải tự hỏi "liệu chăng kỷ nguyên thống trị của Man City đã thật sự khép lại?"

    Có thể đúng, vì chẳng có gì có thể tồn tại mãi mãi và trong bóng đá cũng thế. Mỗi đội bóng đều có một vòng đời riêng. Chính gã hàng xóm Man Utd của Man City là một điển hình, vì đâu ai có thể tưởng tượng một Quỷ Đỏ vĩ đại dưới sự dẫn dắt của Sir Alex lại phải trải qua quá nhiều sóng gió như trong hơn 5 năm trở lại đây.

    Tuy nhiên cho rằng kỷ nguyên của Man City sẽ kết thúc ngay trong mùa giải năm nay thì có lẽ là điều còn hơi sớm, vì nhìn một cách lạc quan, thất bại trước Man Utd thậm chí có thể xem là một tin vui dành cho thầy trò HLV Pep Guardiola.

    Bất kỳ điều gì cũng đều có 2 mặt. Khi "cuộc chơi" tại Premier League đã sớm hạ màn, đồng nghĩa Man City sẽ có thể tập trung nhiều hơn cho đấu trường Champions League, giải đấu mà thầy trò HLV Pep Guardiola đã rất khát khao có được trong 3 năm qua.

    Vì sao Man City nên vui với thất bại trước Man Utd? - Bóng Đá

     Từ bỏ sớm Premier League có thể giúp Man City tập trung hơn trong mục tiêu chinh phục Champions League.

    Đừng quên chính Guardiola trong một chia sẻ cách đây không lâu cũng đã từng thừa nhận rằng: "Tôi khá chắc mình muốn vô địch Champions League và cũng chắc Jurgen Klopp (HLV của Liverpool) muốn đăng quang Premier League. Có lẽ chúng tôi có thể đổi cho nhau?"

    Khi trong tiềm thức của Guardiola vốn đã không còn coi trọng Premier League, thì thất bại trước Man Utd rõ ràng không phải là một kết quả quá đáng thất vọng.

    Xem Solskjaer nhận định về United không có Pogba:

    Kỳ Anh | 20:35 08/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...