MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Vì sao Liverpool không cần đá thêm vẫn có thể vô địch?

    08:18 Chủ nhật 08/03/2020 | 4

    BongDa.com.vn Liverpool hoàn toàn có thể vô địch Premier League mùa này mà không cần phải ra sân thêm 1 trận nào nữa.

    Sau khi trải qua liên tiếp 3 thất bại trong 4 trận gần nhất, cuối cùng Liverpool cũng đã tìm lại chút nụ cười chiến thắng khi vượt qua Bournemouth trong lượt trận vòng 29 Premier League đêm qua.

    Với các bàn thắng của Salah và Mane, The Kop đã thành công trong việc ngược dòng đánh bại Bournemouth, qua đó nâng khoảng cách với đội bóng xếp thứ 2 - Man City lên con số 25 điểm.

    Liverpool hiện đang có 82 điểm, và chỉ cần thêm 3 trận thắng nữa, họ sẽ trở thành tân vương của Premier League. Lý do là bởi, số điểm tối đa mà Man City - đối thủ gần nhất, có thể giành được mùa này là 90 điểm, trong khi với 3 trận thắng nữa, Liverpool đã có được số điểm 91.

    Vì sao Liverpool không cần đá thêm vẫn có thể vô địch? - Bóng Đá

     Liverpool hoàn toàn có thể vô địch Premier League mùa này mà không cần phải ra sân thêm 1 trận nào nữa.

    Tuy nhiên nếu xét đến một kịch bản điên rồ hơn, Liverpool vẫn hoàn toàn có thể vô địch Premier League mùa này mà chẳng cần phải thi đấu thêm 1 trận nào nữa. Đó là trong trường hợp Man City thua thêm 3 trận.

    Theo các nhà cái, đây là điều khó xảy ra, nhưng không phải không thể. Theo lịch hiện tại, ở 3 vòng đấu tới các đối thủ của Man City sẽ lần lượt là Man Utd, Arsenal và Burnley.

    Theo lý giải của Sportbible, việc Man City từng thua Man Utd 2 lần trong mùa giải năm nay, nên nếu thầy trò Guardiola tiếp tục trắng tay trước Quỷ Đỏ vào cuối tuần này là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

    Trong khi đó với Arsenal, đội bóng đang được dẫn dắt bởi Arteta, cựu trợ lý của Pep, người có lẽ cũng đã hiểu rất rõ lối đá của Man City. Bên cạnh đó Pháo Thủ cũng đang có phong độ khá tốt trong năm 2020, và cũng chưa bị đánh bại trong 12 trận gần nhất tại Premier League.

    Cuối cùng là Burnley. Theo Sportbible, những thất bại trước Man Utd và Arsenal sẽ khiến áp lực mà Man City phải đối mặt là vô cùng khủng khiếp. Do đó nếu xảy ra một cú trượt chân tiếp theo dành cho Man Xanh, đó cũng không phải bất ngờ.

    Video lối đá của Liverpool:

    Kỳ Anh | 07:48 08/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...