MỚI NHẤT :
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Vì sao Liverpool để thua trong tình huống '8 chọi 4'?

    03:39 Thứ tư 19/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn The Kop đã gặp rất nhiều khó khăn trước đại diện của La Liga dù vẫn sở hữu trong tay những nhân tố xuất sắc.

    Sau tất cả, UEFA Champions League đã chính thức trở lại với những trận đấu vô cùng hấp dẫn của vòng 16 đội. Tâm điểm đổ dồn vào những bước chân của Liverpool, đội bóng sẽ trở lại sân Wanda Metropolitano - nơi mình từng bước lên ngôi vương.

    Tuy nhiên, lần này câu chuyện đã khác đi khi đoàn quân của HLV Jurgen Klopp sớm gặp bất lợi trước Atletico Madrid. Ngay từ phút thứ 4 của trận đấu, đội chủ nhà đã khiến cho khung thành của thủ môn Alisson Becker phải rung lên.

    Vì sao Liverpool để thua trong tình huống '8 chọi 4'? - Bóng Đá

     Đội khách đã gặp bất lợi từ sớm.

    Sau pha đá phạt góc của Robjiblancos, tình huống diễn ra vô cùng lộn xộn và bóng tìm đến vị trí của Saul Niguez. Trong tư thế không bị ai kèm và đứng quá gần cầu môn của nửa đỏ vùng Merseyside, số 8 của Atletico Madrid đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

    Có thể thấy, Stefan Savic, cựu cầu thủ Manchester City là người góp công rất lớn trong bàn thắng vừa qua. Trung vệ người Montenegro lên tham gia tấn công, sau đó thực hiện pha không chiến làm cho hàng phòng thủ của đối phương bối rối dù có đông quân số hơn. 

    Atletico chỉ dàn xếp tấn công phạt góc với 4 cầu thủ trong vòng cấm Morata, Saul, Savic, Felipe. Trong khi phía Liverpool bố trí đến 10 người nhưng Mane và Salah không tham gia vào tình huống bóng. Thầy trò HLV Diego Simeone hẳn đã tính toán rất kỹ đến phương án loại 'tòa tháp' Virgil Van Dijk khỏi các tình huống cố định, vì vậy cả 4 cầu thủ Atletico đều lao vào ngay khi bóng chưa đến khu vực của Van Dijk (cao 1m93).

    Vì sao Liverpool để thua trong tình huống '8 chọi 4'? - Bóng Đá

     Van Dijk không thể tham gia vào pha không chiến để cản phá.

    Họ đã chọn tấn công đồng loạt vào vị trí án ngữ của những Joe Gomez (1m88), Roberto Firmino (1m81), Jordan Henderson (1m82) và Wijnaldum (1m75) với những Morata (1m89), Saul (1m84), Savic (1m88) và Felipe (1m9).

    Có thể thấy chỉ sự chênh lệch về thể hình trong pha chanh chấp đã tạo ra cơ hội để bóng đến chân Saul Nigez và anh dễ dàng mở tỷ số trước sự bị động của thủ môn Alisson bởi bóng đã quá gần khung thành.

    Trong khi đó, HLV Diego Simeone tiếp tục chỉ đạo cho các học trò thi triển lối chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu. Bằng chứng là thời lượng cầm bóng của đại diện La Liga chỉ chiếm 27% cả trận, trong khi phía Liverpool là 73%, một con số khiến cho nhiều CĐV có thể cảm thấy bất ngờ nhưng đó lại là "đặc sản" của Atletico dưới thời El Cholo.

    Liverpool di chuyển đến sân của Atletico Madrid:

    Giang Nam | 03:09 19/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...