MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Vì sao Liverpool có thể sánh với Man Utd của Sir Alex?

    10:23 Thứ ba 15/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Michael Owen vừa chỉ ra lý do vì sao Liverpool hiện tại hoàn toàn có thể sánh với Manchester United dưới thời của Sir Alex Ferguson.

    Tiếp nối thành công ở mùa giải 2019/20, mùa này Liverpool vẫn đang thể hiện một phong độ rất tốt trong giai đoạn đầu, đặc biệt là tại Premier League. Sau 8 vòng đấu, Lữ Đoàn Đỏ đã giành được 24 điểm tuyệt đối, bỏ xa đội xếp thứ 2 là các nhà đương kim vô địch Man City tới 8 điểm.

    Tuy nhiên những chiến thắng mà thầy trò HLV Klopp có được không thể che giấu được một vài vấn đề mà họ phải đối mặt, trong đó không ít lần The Kop đã phải vô cùng vất vả mới có được chiến thắng. Nhưng đây cũng là điểm Owen đánh giá rất cao ở Lữ Đoàn Đỏ mùa này.

    Vì sao Liverpool có thể sánh với Man Utd của Sir Alex? - Bóng Đá

     Owen đánh giá rất cao Liverpool mùa này.

    Thậm chí trên Premier League Productions, cựu tiền đạo củaMan Utd còn so sánh Liverpool thời điểm hiện tại với Quỷ Đỏ hùng mạnh dưới thời của Sir Alex trước đây:

    "Khi bạn nhìn lại thời kỳ thành công của Man Utd, mọi người thường kêu than về ‘Fergie time’ và những bàn thắng muộn mà họ có được. Một khi bạn làm được điều gì đó 1 hoặc 2 lần, bạn sẽ bắt đầu có cảm giác đó đã trở thành một thói quen."

    "Khi bạn đã có được tâm lý như thế, bạn sẽ bắt đầu tự tin rằng bản thân vẫn có thể ghi bàn vào những phút cuối, và đó là một sức mạnh tuyệt vời mà bạn có được."

    "Liverpool hiện tại cũng đang làm được điều đó, và ai mà biết được, đó có thể là một dấu hiệu về những nhà vô địch trong tương lai."  

    Video bầu không khí sau chiến thắng trước Newcastle

    Kỳ Anh | 10:20 15/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...