MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Vì sao Gareth Bale sẽ là thương vụ sai lầm của M.U?

    20:40 Thứ sáu 01/06/2018

    BongDa.com.vn Manchester United đang quyết tâm chiêu mộ Gareth Bale, tuy nhiên đây có thể là nước cờ sai lầm của đội chủ sân Old Trafford vì những lý do được nêu dưới đây.

    Một rừng không thể có.. ba hổ

    Giống như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale luôn muốn mình là ngôi sao số một ở bất kì đội bóng nào anh gia nhập. Với số tiền chuyển nhượng 86 triệu bảng, cầu thủ người Xứ Wales được kỳ vọng sẽ cùng Cristiano Ronaldo tạo nên cặp song sát đáng sợ trên hàng công Real Madrid. Tuy nhiên, dù rất nỗ lực song cựu cầu thủ Tottenham vẫn chỉ là kép phụ tại sân Santiago Bernabeu.

    Vì sao Gareth Bale sẽ là thương vụ sai lầm của M.U? - Bóng Đá

     Hai "cái tôi" rất lớn tại sân Old Trafford.

    Vừa qua, tiền đạo 28 tuổi cho biết anh sắp có cuộc nói chuyện với ban lãnh đạo của Kền kền trắng và nếu yêu cầu của mình không được đáp ứng, Gareth Bale sẽ dứt áo ra đi. Cầu thủ người Xứ Wales cho rằng anh phải được công nhận và đãi ngộ xứng đáng với những nỗ lực của mình. Điều này sẽ là bài toán nan giải cho Jose Mourinho nếu siêu sao của Real Madrid cập bến sân Old Trafford.

    Hiện tại, M.U đang sở hữu hai cầu thủ có "cái tôi" rất lớn đó chính là Paul Pogba và Alexis Sanchez. Không ít lần cả hai cái tên đình đám nói trên thường xuyên mắc bệnh ngôi sao và rất hay tỏ thái độ với các đồng đội. Một rừng không thể có... ba hổ, nếu Gareth Bale chính thức đầu quân cho Manchester United, câu chuyện ai sẽ là cầu thủ số một tại sân Old Trafford sẽ khiến Jose Mourinho đau đầu.

    Tiền sử chấn thương

    Ở tuổi 29, Gareth Bale vẫn còn có thể duy trì phong độ đỉnh cao thêm ít nhất 4 mùa giải nữa. Tuy nhiên, tiền sử chấn thương dày đặc của cầu thủ sinh năm 1989 là điều khiến Manchester United phải cân nhắc. Sau giai đoạn đầu ấn tượng tại Real Madrid, Gareth Bale đã dính hơn 24 chấn thương lớn nhỏ khác nhau và từng có giai đoạn phải ngồi ngoài đến 115 ngày.

    Vì sao Gareth Bale sẽ là thương vụ sai lầm của M.U? - Bóng Đá

     Hình ảnh quen thuộc của Gareth Bale trong những mùa giải vừa qua.

    Hiện tại, Manchester United không có quá nhiều sự lựa chọn thay thế xứng đáng trong trường hợp cầu thủ người Xứ Wales dính chấn thương. Marcus Rashford vẫn chưa đủ bản lĩnh, trong khi đó Anthony Martial đang đứng trước nguy cơ phải khăn gói rời sân Old Trafford ngay trong mùa Hè này. Manchester United không thiếu tiền, nhưng có lẽ Jose Mourinho và ban lãnh đạo nên cân nhắc về canh bạc này.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ | 19:10 01/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...