MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Vì sao Chelsea nên tin vào Giroud hơn Higuain?

    22:29 Thứ ba 09/04/2019

    BongDa.com.vn Những con số thông kế đều chỉ ra rằng Olivier Giroud xứng đáng được đá chính nhiều hơn Gonzalo Higuain trên hàng công.

    Sau khi chia "cục tạ" Alvaro Morata, Chelsea đã lập tức chiêu mộ Gonzalo Higuain để giải quyết bài toàn săn bàn trên hàng công. Đó là lý do vì sao ngôi sao người Argentina luôn nhận được sự ưu ái của Sarri cho một suất đá chính, bất chấp phong độ của cầu thủ này có thất vọng như thế nào đi nữa.

    Vì sao Chelsea nên tin vào Giroud hơn Higuain? - Bóng Đá

     Olivier Giroud xứng đáng được đá chính trên hàng công của Chelsea.

    Tuy nhiên theo những con số thống kê có được, cầu thủ xứng đáng nhận được một suất đá chính trên hàng công của Chelsea nên là 'siêu dự bị' Olivier Giroud. Cụ thể trong số các trận đấu mà tiền đạo người Pháp được đá chính, The Blues đã có 14 chiến thắng, 2 hòa và chưa để thua trận nào.

    Điều đáng nói là khi có Olivier Giroud, hiệu số bàn thắng bại mà Chelsea có được là tới 33. Trong khi đó con số mà Alvaro Morata có được trước đây chỉ là 14, trong khi Higuain chỉ là 0.

    Tuy nhiên có lẽ với một HLV khá bảo thủ như Sarri, rất khó để có thể thuyết phục ông dùng Giroud thay vì Higuain, nhất sau khi Chelsea vừa có chiến thắng 2-0 trước West Ham (với Higuain đá chính).

    Cũng cần phải biết rằng Higuain cũng từng là học trò của Sarri tại Napoli trước đây. Đó là lý do vì sao một sự ưu ái tương tự mà ông dành cho Jorginho cũng sẽ được áp dụng với Higuain.

    Video làm sao để chơi bóng như Olivier Giroud

    Kỳ Anh | 21:50 09/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...