MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Vì sao Chelsea nên "phá két" vì Jordan Pickford?

    21:12 Thứ bảy 28/07/2018

    BongDa.com.vn Chelsea đang nóng lòng chiêu mộ một thủ môn nhằm thay thế Thibaut Courtois, người được cho là sắp cập bến Real Madrid.

    Các CĐV Chelsea không cần quá lo lắng khi Robert Green gia nhập đội bóng, anh chắc chắn không đến để thay thế Thibaut Courtois. Có lẽ, HLV Sarri muốn có một thủ môn giàu kinh nghiệm để dìu dắt những thủ môn trẻ của đội bóng và cũng để phòng trường hợp bị ép giá quá cao khi tìm nhân tố mới thay thế cho Courtois.

    Thực tế, Jordan Pickford mới là cái tên phù hợp và khả thi nhất với Chelsea lúc này.

    Pickford vẫn còn rất trẻ

    Vì sao Chelsea nên phá két vì Jordan Pickford - Bóng Đá

     Pickford đã thi đấu vô cùng ấn tượng trong màu áo Everton.

    Không giống Robert Green, Pickford vẫn còn nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp. Thủ môn 24 tuổi đã cho thấy sự khát khao và quyết tâm qua từng trận đấu cho Sunderland và Everton, qua đó anh được điền tên vào đội hình “Tam Sư” bay đến Nga dự World Cup 2018.

    Với những thủ môn trẻ tuổi như Jordan Pickford, việc mắc sai lầm là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cách mà anh phản ứng sau những sai lầm đó là rất đáng ghi nhận, anh luôn cố gắng từng giây, từng phút trên sân tập.

    Được làm việc mới một huấn luyện viên mát tay như Maurizio Sarri sẽ đem lại rất nhiều lợi thế cho Pickford và Chelsea là một môi trường bóng đá tuyệt vời, nơi có những cầu thủ chất lượng hàng đầu Premier League và cả… Robert Green – Một thủ môn đầy kinh nghiệm ở đấu trưởng này.

    Sự tự tin và khả năng lãnh đạo

    Vì sao Chelsea nên phá két vì Jordan Pickford - Bóng Đá

     Sự tự tin và khả năng lãnh đạo là hai phẩm chất đáng giá nhất của thủ thành này.

    Sự tự tin là một trong những yếu tố quyết định lên màn trĩnh diễn của các cầu thủ trong từng trận đấu và khán giả đã được kiểm chứng phẩm chất này ở Pickford khi anh là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất ĐT Anh trong kì World Cup vừa qua trên đất Nga.

    Đó là một chuỗi những màn thể hiện xuất sắc ngoài mong đợi với cá nhân Pickford và điều này đã chứng minh tầm quan trọng của người Huấn luyện viên khi ông Gareth Southgate đặt trọn niềm tin nơi chàng thủ môn trẻ tuổi.

    Sự tự tin của thủ môn sẽ giúp cả hàng thủ kiểm soát tốt trận đấu. Pickford luôn sẵn sàng la hét, chỉ đạo các cầu thủ ở hàng phòng ngự tuyển Anh và luôn thể hiện tốt khi khung thành bị đặt vào tình huống nguy hiểm. Đây là yếu tố giúp lan tỏa sự tự tin lên toàn bộ hàng phòng ngự, tạo nên một bộ máy hoạt động trơn tru và hiệu quả.

    Từ khi Petr Cech ra đi, Chelsea thực sự thiếu một thủ môn có tiếng nói, một người gác đền có khả năng chỉ đạo cả bộ máy phòng ngự và Pickford hoàn toàn có thể lấp đầy khoảng trống mà thủ thành người Cộng Hòa Czech để lại.

    Jordan Pickford hay Petr Cech?

    Vì sao Chelsea nên phá két vì Jordan Pickford - Bóng Đá

     Chelsea nên nghĩ kĩ về việc "tái hợp" Cech.

    Chelsea không còn nhiều sự lựa chọn cho vị trí thủ môn khi Alisson đã gia nhập Liverpool còn Jan Oblak thì một lòng chung thủy với Atletico Madrid. Vậy nên, Pickford hiển nhiên là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

    Gần đây, báo giới Anh rộ lên một tin đồn rằng Chelsea muốn đưa thủ thành kì cựu Petr Cech trở lại mái nhà xưa. Tuy nhiên, The Blues nên nhớ rằng thủ môn người CH Czech đã đã bước sang tuổi 36 và thường xuyên mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua trong mùa giải vừa qua với Arsenal.

    Chelsea sẽ không gặp nhiều khó khăn nếu muốn chiêu mộ Petr Cech vào thời điểm này và Arsenal cũng sẵn sàng chia tay thủ môn 36 tuổi khi họ đã có Bernd Leno. Tuy nhiên, Chelsea cần suy nghĩ kĩ về sự lựa chọn của mình bởi Pickford hoàn toàn có thể là tương lai của đội bóng. 

    Minh Đăng | 20:50 28/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...