MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 3-0 Chelsea (H2): Nicolas Jackson sút ra ngoài ở cự ly gần
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Vì sao Chelsea bị Man Utd vùi dập tơi tả? Jermaine Jenas đã có câu trả lời

    15:44 Thứ hai 12/08/2019 | 5

    BongDa.com.vn Những phát biểu rất đáng chú ý liên quan đến trận đại chiến giữa MU và The Blues vừa qua.

    Bị Manchester United vùi dập với tỉ số 4-0, đó rõ ràng là một kết quả ít CĐV Chelsea ngờ đến trước khi hồi còi khai cuộc tại Old Trafford vang lên.

    Công bằng mà nói, thực sự là các học trò của HLV Lampard đã chơi khá tốt và tạo ra một thế trận không hề tồi. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa đôi bên là ở câu chuyện của những khoảnh khắc, và chuyên gia Jermaine Jenas cho rằng việc thiếu đi những cá nhân đủ sắc bén trong những giây phút then chốt là điều khiến The Blues thảm bại.

    Chia sẻ trên kênh BBC trong chương trình Match of the Day 2, Jenas nói:

    LAMPARD: MISTAKES AT BOTH ENDS PUNISHED BUT SOME REASONS TO BE PLEASED - Bóng Đá

    Không có Hazard, mọi chuyện trở nên khó khăn với Lampard.

    "Trước khi đến Chelsea, Frank Lampard đã biết mình cần phải tìm một con đường mới dẫn tới khung thành đối phương, những con đường xuất phát từ những vị trí khác trên sân trong bối cảnh The Blues biết mình sẽ mất Eden Hazard cũng như vướng phải án cấm chuyển nhượng."

    "Thực lòng mà nói, chỉ 45 phút đầu tiên là tôi đã biết Chelsea có thể tạo ra cơ hội. Thế nhưng liệu họ có cá nhân nào đủ sắc bén để chuyển hóa chúng trong những thời khắc then chốt không lại là chuyện khác."

    Ở một diễn biến khác, chứng kiến thất bại tan nát của đội bóng cũ, cựu HLV Chelsea, Jose Mourinho tin rằng sự thiếu kinh nghiệm của 3 cầu thủ trẻ được Lampard bố trí đá chính - Mason Mount, Tammy Abraham và Andreas Christensen là mấu chốt vấn đề.

    Lampard đáp trả gay gắt chỉ trích của Mourinho:

    Anh Tú | 14:00 12/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...