MỚI NHẤT :
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Vì sao bom tấn 72 triệu bảng bị Emery bỏ rơi?

    18:27 Chủ nhật 03/11/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo Nicolas Pepe bất ngờ không được trọng dụng ở trận đấu giữa Arsenal và Wolverhampton vào tối qua.

    Ở trận hòa gần nhất của Arsenal, nhiều người vẫn không hiểu lý do vì sao huấn luyện viên Unai Emery quyết định thay thế Lucas Torreira bằng tiền đạo trẻ Bukayo Saka. Điều này bất thường là bởi Nicolas Pepe cũng hiện diện trên băng ghế dự bị và hoàn toàn không dính chấn thương...

    Đặc biệt hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên ngôi sao người Bờ Biển Ngà phải trải qua hoàn cảnh này ở mùa giải năm nay. Trước đó, anh luôn luôn có cơ hội ra sân nếu được đăng ký thi đấu (chỉ không góp mặt ở trận mở màn mùa giải gặp Newcastle United) dù là dự bị hay đá chính.

    Vì sao bom tấn 72 triệu bảng bị Emery bỏ rơi? - Bóng Đá

     Pepe chỉ có mặt ở danh sách dự bị và không được xuất hiện ở trận hòa với Wolves.

    Xét về phong độ trong thời gian qua, Pepe rõ ràng đang làm tốt phần việc của mình với những cú đá phạt hàng rào thành bàn ở Europa League. Trong khi đó, anh chắc chắn đủ sức khỏe với một tuần nghỉ ngơi hoàn toàn, kể từ sau trận hòa với Crystal Palace hôm 27/10 vừa qua.

    Với Saka, cầu thủ sinh năm 2001 đang ở trạng thái ngược lại so với bom tấn của Arsenal. Nghĩa là ngôi sao người Anh gần đây chỉ chơi ở mức tròn vai (nếu không muốn nói về sự sa sút), chưa kể anh cũng phải đá hết trận căng thẳng ở Anfield và đồng nghĩa với việc thể lực có thể thiếu ổn định.

    Nhưng những thống kê kể trên về hai cầu thủ này trở nên hoàn toàn vô nghĩa khi chiến lược gia người Tây Ban Nha đã quyết định lựa chọn cầu thủ 18 tuổi thay vì người có giá trị chuyển nhượng cao nhất đội. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Liệu có mâu thuẫn giữa Emery và Pepe hay không?

    Vì sao bom tấn 72 triệu bảng bị Emery bỏ rơi? - Bóng Đá

     Emery và Pepe không có biểu hiện tiêu cực trong thời gian qua.

    Huấn luyện viên 47 tuổi không hề nói đến cậu học trò ở trước và sau trận đấu (trong các buổi họp báo) mà chỉ xoáy vào Mesut Ozil. Chưa kể, ông đã "bênh chằm chặp" Pepe với sự ví von liên quan đến Fabinho. Ngoài ra, cánh phóng viên cũng chẳng hỏi lý do vì sao Pepe bị bỏ rơi một cách khó hiểu như vậy.

    Cá nhân chàng tiền đạo sinh năm 1995 không có biểu hiện nào đáng lo ngại trên sân tập hoặc trên mạng xã hội. Và chính những điều này cũng dấy lên nghi ngờ rằng, dường như anh đã dính chấn thương trước giờ bóng lăn, mặc dù vấn đề không nặng nhưng đủ để khiến cơ hội xuất hiện vào tối qua bằng không?

    Không có lý do để Pepe phải ngồi ngoài nếu đạt trạng thái thể lực hoàn hảo. Câu chuyện mâu thuẫn cũng khó để mường tượng nó là sự thật, bởi Emery và cậu học trò không bất đồng ngôn ngữ (đều hiểu tiếng Pháp) và ông đang cần chiến thắng để lấy lại sự tự tin cho toàn đội.

    Vì sao bom tấn 72 triệu bảng bị Emery bỏ rơi? - Bóng Đá

     Đồng đội  Smith Rowe khẳng định Pepe đang rất chăm chỉ trên sân tập và thành quả thể hiện là đây!

    Saka rõ ràng ít kinh nghiệm hơn Pepe, trong khi bom tấn 72 triệu bảng dù thế nào cũng là một trong những nhân tố gây đột biến tốt nhất ở giải Ngoại hạng Anh mùa này (khả năng qua người hàng đầu). Vì lẽ đó, câu chuyện anh bị bỏ rơi ở trận hòa với Wolves đang gây "nhức óc" cho NHM Arsenal.

    Cho đến nay, chưa có bất cứ thông tin chính thức nào về vấn đề này. Có lẽ chúng ta cần chờ những phát biểu tiếp theo của huấn luyện viên người Tây Ban Nha để nắm rõ hơn tình hình, bởi truyền thông Anh đang xuất bản một số bài viết liên quan đến vụ việc trong 24 giờ đã qua.

    Emery trong buổi họp báo trước trận gặp Wolves:

    Trung Quân | 02:15 03/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...