MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Vì Man City và Liverpool, De Gea bị Solskjaer bắt tập nặng

    17:34 Thứ bảy 17/08/2019

    BongDa.com.vn HLV của Man United muốn thủ môn của mình cũng phải chơi hay như 2 đồng nghiệp đội đối thủ.

    David de Gea vẫn luôn là một cầu thủ đặc biệt quan trọng ở Manchester United. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành này, M.U chắc chắn phải nhận nhiều thất bại, thậm chí thất bại hủy diệt.

    Với những gì làm được ở M.U, anh từng được đánh giá đã vượt qua cái bóng của Manuel Neuer để trở thành thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên nhiều năm gần đây, Marc-Andre ter Stegen của Manchester City và Alisson Becker của Liverpool nổi bật hơn hẳn với những đóng góp của mình cho đội bóng.

    Ole on @D_DeGea:

     De Gea vẫn đang giữ được phong độ ở M.U.

    Sự hiệu quả của 2 thủ thành này đã khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer muốn người học trò của mình cũng phải tiến bộ đến tầm như vậy. Theo tờ The Sun, HLV người Na-uy đã giao thêm nhiều bài tập cho De Gea nhằm muốn anh cũng có thể chơi chân tốt như các đồng nghiệp của mình.

    Một nguồn tin ở sân Old Trafford tiết lộ: "Anh ấy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để chỉ tập chân. HLV đã liên tục sút vào anh ấy từ nhiều hướng khác nhau. Đến hiện tại anh ấy vẫn đang làm rất tốt việc cắt bóng ở ngoài vùng cấm địa."

    Về phía Liverpool, dù HLV Jurgen Klopp sở hữu một thủ thành xuất sắc như Alisson Becker nhưng lại không thể dùng anh vì chấn thương. Người hùng mới Adrian cũng vừa gặp chấn thương hi hữu và ông sẽ phải dùng đến thủ môn thứ ba, Andy Lonergan.

    Nhìn lại ngày đầu Alisson Becker đến Liverpool:

    Hoài Thu | 17:00 17/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...