MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Vì lý do này, Barca chấp nhận bán “ngọc quý” cho M.U

    17:38 Thứ bảy 21/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Gã khổng lồ xứ Catalunya được cho là sẽ chấp nhận lời đề nghị của Quỷ đỏ.

    Ansu Fati - "viên ngọc" thuộc quyền sở hữu của Barcelona đã lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford. “Siêu cò" Jorge Mendes đã liên hệ với Barca và thay mặt Quỷ đỏ mang đến một lời đề nghị trị giá 150 triệu euro ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, tuy nhiên Gã khổng lồ xứ Catalunya đã từ chối. Đội chủ sân Camp Nou xem Fati là người thừa kế vai trò của Messi, dẫn dắt hàng công CLB trong tương lai.

    Tuy nhiên mới đây Sport tiết lộ, Barcelona đang cân nhắc lời đề nghị của đội chủ sân Old Trafford. Lý do là vì Blaugrana đã rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính, chính vì vậy họ sẵn sàng bán đi một số ngôi sao để giải quyết vấn đề. Fati nhiều khả năng sẽ là cái tên phải “hy sinh”.

    Barca đồng ý bán FAti - Bóng Đá

     Barca sẵn sàng bán Fati.

    Được trình làng ở mùa giải trước, kể từ đó đến nay tài năng sinh năm 2002 đã xô đổ hàng loạt kỷ lục. Fati là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Barcelona ghi bàn tại La Liga (16 tuổi 304 ngày), và cũng là ngôi sao trẻ nhất từng ghi bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha. Bên cạnh là hàng loạt cột mốc ấn tượng khác được “thần đồng” La Masia xô đổ.

    Hợp đồng của Fati sẽ đáo hạn vào năm 2022, kèm điều khoản giải phóng lên đến 400 triệu euro. Man Utd vì vậy phải nhanh chóng hoàn tất thương vụ này, trước khi Barca đổi ý gia hạn với tiền đạo 18 tuổi.

    Pha làm bàn đậm chất kỹ thuật của Dele Alli vào lưới Man Utd:

     
    Anh Tú | 17:08 21/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...