MỚI NHẤT :
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Vì lẽ này, Erling Haaland khó gia nhập Quỷ Đỏ

    16:11 Thứ hai 11/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Erling Braut Haaland là cầu thủ trẻ thuộc biên chế của Salzburg đã gây được sự chú ý với cả châu Âu khi thể hiện phong độ ấn tượng và ổn định dù mới 19 tuổi.

    Cầu thủ trẻ của RB Salzburg nổi lên như một hiện tượng khi liên tục nổ súng ở đấu trường quộc nội cũng như tại Champions League mùa giải này. Haaland đã bỏ túi cho mình tận 23 bàn thắng cũng như 6 kiến tạo sau chỉ vỏn vẹn… 17 trận đấu. Đặc biệt hơn, qua 4 vòng đấu ở vòng bảng Champions League, Haaland đã chễm chệ ở top đầu những chân sút ghi bàn nhiều nhất với 7 bàn thắng, bỏ lại phía sau những tên tuổi lớn như Lewandowski, Harry Kane hay Sterling.

    Vì lẽ đó, Manchester United đang rất khát khao chiêu mộ tài năng trẻ này khi những Martial hay Rashford tỏ ra quá phập phù để có thể gánh vác hàng công Quỷ Đỏ. Martial mới trở lại sau chấn thương gân kheo và chỉ có được 1 bàn thắng sau 4 trận đấu gần nhất. Còn với Rashford, anh không phải mẫu tiền đạo sát thủ để kết liễu đối thủ.

    Bằng chứng là, Rashford chỉ có 2 bàn thắng sau 6 trận đấu đá ở vị trí trung phong cắm trong thời điểm Martial chấn thương. Nhưng khi dạt cánh thì Rashford lại thể hiện một bộ mặt khả quan hơn với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ trong vòng 6 trận. Tuy vậy, đội chủ sân Old Trafford khó có thể sở hữu được Haaland vì mối thâm thù với người bố: Alf-Inge Haaland.

     - Bóng Đá

    Cha của Haaland (phải) có mối thâm thù sâu sắc với cựu đội trưởng Quỷ Đỏ (trái).

    Nhiều fan túc cầu giáo chắc chắn sẽ chưa quên được việc Roy Keane trả thù bằng việc vào bóng ác ý với bố của Erling, ông Alf-Inge vào năm 2001. Nguyên căn của sự việc này là ở một trận đấu vào năm 1997 của Leeds United và Man United, Keane đã vào bóng từ phía sau nhưng lại dính chấn thương nặng vì pha tiếp đất. Keane tỏ ra rất đau đớn ngay sau đó, nhưng ông Alf-Inge Haaland tiến lại gần và tố Keane đang “diễn trò”.

    Cú vào bóng đó buộc bố của Erling phải giải nghệ, sau đó ông này có khởi kiện Keane bồi thường 6 triệu Bảng nhưng bất thành. Sau đó, Keane chỉ bị phạt treo giò 5 trận cùng với số tiền là 5,000 Bảng cho hành động của mình.

    Vì lẽ này, Erling Haaland khó gia nhập Quỷ Đỏ - Bóng Đá

     Roy Keane đã trả thù Haaland sau 4 năm.

    Có thể bây giờ mọi chuyện đã dần lắng xuống với người hâm mộ, nhưng sự thâm thù của Keane với Alf-Inge Haaland vẫn rất sâu đậm. Bằng chứng là bố của Erling đã từng nói rằng Keane giống như một vị thủ lĩnh trong một gia đình Iraq.

    Vì thế, việc tài năng trẻ Erling Braut Haaland gia nhập Manchester United trong tương lai gần như là rất thấp. Bên cạnh đó, rộ lên nguồn tin Barcelona và Juventus đang rất muốn có tài năng trẻ này. Tuy nhiên, anh khẳng định vẫn muốn ở lại RB Salzburg phát triển thêm trước khi vươn mình ở các đội bóng lớn.

    Đăng Trương | 11:00 11/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...