MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • Vì HLV Park Hang-seo, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bị chỉ trích gay gắt

    10:00 Thứ tư 30/01/2019 | 3

    BongDa.com.vn Chứng kiến thành công của ĐT Việt Nam, truyền thông Thái Lan đã chỉ trích chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FTA) là Somyos Pumpanmuang vì không đặt niềm tin vào những HLV người Nhật hay Hàn.

    Tờ báo Naewna của Thái Lan mới có bài viết nhằm khen ngợi tinh thần kỷ luật của tuyển Việt Nam. Tờ báo này cho rằng chính yếu tố kỷ luật là nền tảng để thầy trò HLV Park Hang-seo liên tiếp tạo địa chấn và đây cũng là thứ mà ĐTQG Thái Lan đang thiếu. Họ nhận định: "Chúng ta vẫn thấy các HLV người Nhật hoặc Hàn Quốc thường rất đề cao yếu tố kỷ luật. Nhưng chúng tôi sợ rằng họ sẽ không phù hợp với phong cách chơi bóng của cầu thủ Thái Lan. Do vậy LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã không mời họ dẫn dắt ĐTQG" – Chủ tịch Somyos Pumpanmuang đã phát biểu như thế trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây. Nhưng sự giải thích này chỉ làm nhiều người hâm mộ cảm thấy thất vọng.

     Báo Thái cho rằng điểm mạnh của ĐT Việt Nam là kỷ luật.

    "Hãy nhìn vào "Những ngôi sao vàng" – ĐTQG Việt Nam ở Asian Cup để thấy được sự sai lầm của Chủ tịch Somyos Pumpanmuang. Việt Nam đã để thua 0-1 trước Nhật Bản ở vòng tứ kết nhưng màn trình diễn của họ đã mang tới những thành công vượt quá sự mong đợi. Tất cả là nhờ tinh thần kỷ luật mà HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo đã tạo ra." tờ Naewna chốt lại.

    Sở dĩ truyền thông Thái Lan đưa ra sự so sánh này là do trong năm vừa qua, các cấp độ đội tuyển Việt Nam dưới dự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo gặt hái nhiều thành công ngoài mong đợi khi cán đích ở vị trí thứ hai tại VCK U23 châu Á và xếp hạng tư chung cuộc trong kỳ Asiad 2018.

    Bên cạnh đó, ĐT Việt Nam đã soán ngôi Thái Lan để lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 và mới đây nhất là lọt vào tứ kết giải đấu châu lục Asian Cup 2019. Thành tích này hoàn toàn vượt trội so với bóng đá Thái Lan trong năm vừa qua dưới sự dẫn dắt của HLV Milovan Rajevac.

     Chủ tịch Somyos Pumpanmuang phải tìm gương mặt khác để thay thế cho HLV Rajevac.

    Với thành tích tệ hại cùng ĐT Thái Lan, nhà cầm quân người Serbia đã bị LĐBĐ Thái Lan sa thải sau trận thua đầu tiên tại VCK Asian Cup 2019. Hiện chủ tịch Somyos Pumpanmuang đang tích cực tìm kiếm gương mặt phù hợp để dẫn dắt đội bóng xứ Chùa vàng trong thời gian đến.

    Tịnh Đế | 09:40 30/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...