MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Vì COVID-19, Liverpool thay đổi kế hoạch tập luyện

    21:12 Thứ hai 11/05/2020 | 1

    BongDa.com.vn Mặc dù vẫn đến sân tập nhưng các cầu thủ Liverpool sẽ phải thực hiện các biện pháp phòng tránh virus Corona.

     

    HLV Jurgen Klopp kêu gọi các CĐV giữ sức khỏe giữa mùa dịch COVID-19

    Dịch bệnh COVID-19 đang dần được kiểm soát ở Anh. Thủ tướng Boris Johnson đã ban hành sắc lệnh cho phép nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội, bao gồm cả việc tập thể dục ngoài trời ở nơi công cộng. Đây là thông tin rất vui với người hâm mộ bóng đá. Bất chấp việc một số CLB đã phát hiện các trường hợp dương tính với virus Corona trong thời gian gần đây, nhiều người vẫn tin rằng Premier League và các giải đấu bóng đá khác ở xứ sở sương mù sẽ sớm quay trở lại.

    Hiện tại, các CLB đã tổ chức tập luyện. Tuy nhiên, họ phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của Bộ Y tế, đặc biệt là việc hạn chế tiếp xúc. Mới đây, Liverpool đã thực hiện 1 ý tưởng thú vị. Theo ESPN, ban lãnh đạo The Kops sẽ thiết kế vòi hoa sen và nhà vệ sinh di động ngay trên mỗi sân tập ở Melwood.

    Coronavirus: Liverpool set up toilets, showers on training pitch as social distancing measure - Bóng Đá

     Mohamed Salah và các đồng đội sẽ không được gặp nhau trên sân tập.

    Thông tin này đã được chuyên gia vật lý trị liệu Jose Luis Parada xác nhận thông qua 1 buổi trả lời phỏng vấn với Cadena:

    “Kể từ khi được cho phép, chúng tôi đã có những buổi tập rất chăm chỉ và nghĩ rằng các trận đấu sẽ quay trở lại sau 2,3 tuần nữa. Việc tập luyện ở nhà cũng được giảm bớt. Bây giờ, tất cả sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo. Mỗi người sẽ được tập luyện trên 1 sân riêng và được giám sát chặt chẽ. Nhà vệ sinh và vòi hoa sen đã được xây dựng ngay trên sân để các cầu thủ không phải gặp nhau. Chúng tôi có 4,5 sân. Sẽ có 5 cầu thủ tập luyện ở cùng 1 thời điểm và kéo dài 45 phút.”

    Faro | 20:42 11/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...