MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Vì 3 lý do xác đáng, Real nổ ngay "bom tấn" 60 triệu đi thôi!

    08:53 Thứ ba 03/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao đang khiến cho BLĐ Los Blancos lẫn các Madridistas rất thèm khát.

    Công cuộc phục hưng Real Madrid của HLV Zinedine Zidane vẫn đang diễn ra. Thời điểm hiện tại, đội chủ sân Santiago Bernabeu đã có nhiều bản hợp đồng chất lượng. Trong đó, mùa hè 2019, BLĐ Los Blancos từng chi hơn 300 triệu euro để mang về 5 chữ ký mới. Eden Hazard, Luka Jovic và Rodrygo Goes là những ngôi sao tấn công nhận nhiều kỳ vọng từ thượng tầng đội bóng Hoàng gia.

    Tuy nhiên, tính đến hiện tại, những gì mà Hazard hay Jovic đóng góp cho Real rất hạn chế, nếu như không muốn nói đây là hai "bom xịt" ngay mùa giải đầu tiên khoác áo Los Blancos. Từ những yếu tố khách quan như chấn thương, đến việc đánh mất phong độ đã khiến cả hai chẳng thể đáp ứng được kỳ vọng mà BLĐ Kền kền trắng dành cho.

    Vì lẽ đó, truyền thông quốc tế tin rằng, Real Madrid đang ra sức theo đuổi, chiêu mộ thêm một vài "bom tấn" tấn công ngay mùa hè 2020. Erling Haaland, chân sút trẻ đang làm mưa làm gió làng túc cầu Châu Âu chính là cái tên được thượng tầng Los Blancos lựa chọn.

    Borussia Dortmund Star Targeted By Real Madrid: Why He Could Be An Ideal Signing For Los Blancos - Bóng Đá

    Real đang theo đuổi Erling Haaland.

    Theo the4thofficial, có 3 lý do lớn nhất để Real quyết tâm chiêu mộ Erling Haaland. Đó là "cỗ máy săn bàn" thượng hạng, tầm vóc của một ngôi sao lớn và chữ ký "bom tấn" cho mùa hè. Đây là 3 điều xác đáng nhất khiến BLĐ Los Blancos đặc biệt cân nhắc, dốc lòng chiêu mộ chân sút người Na Uy về Bernabeu. Mức phí chuyển nhượng Haaland vào khoảng 60 triệu euro (theo Transfermarkt).

    Xem Hazard tập luyện:

    Minh Trí | 08:23 03/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...