MỚI NHẤT :
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • VFF sẽ giao 3 nhiệm vụ nào cho HLV Park Hang-seo nếu ký hợp đồng?

    10:30 Thứ ba 09/07/2019

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo sẽ nhận 3 nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào trong bản hợp đồng mới đến từ VFF.

    Chiều 26/6, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã có buổi làm việc với ông Lee Dong-jun – người đại diện của HLV Park Hang-seo xung quanh kế hoạch tái ký hợp đồng với chiến lược gia người Hàn Quốc.

    VFF sẽ giao 3 nhiệm nào cho HLV Park Hang-seo nếu ký hợp đồng? - Bóng Đá

     VFF sẽ giao HLV Park Hang-seo 3 nhiệm vụ quan trọng trong bản hợp đồng mới?.

    Trên cơ sở những đóng góp và thành tích mà HLV Park Hang-seo đạt được cùng ĐTQG & U23 QG, cũng như tình cảm yêu mến của đông đảo người hâm mộ dành cho ông thầy người Hàn Quốc, VFF và người đại diện của thầy Park đều bày tỏ thiện chí tiếp tục cùng nhau hợp tác và phối hợp tạo những điều kiện tốt nhất để HLV Park Hang-seo cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

    Sau cuộc họp kéo dài 4 tiếng, tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF và đại diện của HLV Park Hang-seo sẽ thống nhất triển khai các bước chuẩn bị tiếp theo cho kế hoạch tái ký hợp đồng trong thời gian tới.

    Mong muốn của hai bên là sớm tìm được tiếng nói chung để ổn định tinh thần và đảm bảo chuyên môn vì từ đây đến cuối năm, bóng đá Việt Nam vẫn còn hai mục tiêu quan trọng phía trước là vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30.

    Theo tìm hiểu của Tiền Phong, nếu đặt bút ký vào bản hợp đồng mới, HLV Park Hang-seo sẽ được giao chỉ tiêu phải đưa bóng đá Việt Nam vào chung kết 2 giải đấu cấp khu vực là AFF Cup 2022 và SEA Games 2021.

    Ngoài ra, ĐT Việt Nam cũng được giao chỉ tiêu phải giành suất tham dự VCK Asian Cup 2023. Đây là nhiệm vụ khá nặng nếu xét lịch sử bóng đá Việt Nam mới 2 lần dự tranh, năm 2007 (theo diện đặc cách chủ nhà) và giải đấu vừa diễn ra tại UAE năm 2019.

    Về phần mình, HLV Park Hang-seo dường như cũng tỏ ra rất sốt ruột về những thông tin không tốt xung quanh vấn đề lương trong việc đàm phán hợp đồng với VFF. Ông nói: "Tôi mong các bạn hãy hiểu ý tôi. Đến hôm nay, đại diện của tôi mới gặp VFF 1 lần duy nhất. Gần đây tôi xem một số báo Hàn Quốc và Việt Nam, tôi thấy rất nhiều bài viết mà chẳng có cơ sở, toàn viết dự đoán.

    VFF sẽ giao 3 nhiệm nào cho HLV Park Hang-seo nếu ký hợp đồng? - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam phải vào chung kết AFF Cup 2022?.

    Tôi thấy quá nhiều bài báo có những dự đoán hoàn toàn vô căn cứ. Tôi và người đại diện chưa bao giờ đề cập về số tiền nào cả. Không biết VFF có nói gì hay không nhưng rõ ràng với tình trạng quá nhiều bài báo nói kiểu dự đoán theo hướng tiêu cực thế này, tôi rất sợ fan bóng đá Việt Nam và người Việt Nam hiểu nhầm."

    Rất có thể trong thời gian sớm nhất, VFF và HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục ngồi lại với nhau để giải quyết câu chuyện về việc gia hạn hợp đồng.

    Tịnh Đế | 10:10 09/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...