MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • VFF không khiếu nại trọng tài Myanmar lên AFF

    11:57 Thứ sáu 05/08/2016 | 8| 15

    BongDa.com.vn Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia sẻ quan điểm sau khi tuyển nữ Việt Nam để thua Thái Lan ở trận chung kết AFF nữ 2016.

    nvn1

    Nỗi buồn của các tuyển thủ nữ Việt Nam khi 2 lần thua Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 2013 và AFF nữ 2016 cùng tại Mandalay (Myanmar). Ảnh: Internet. 

    "Trọng tài không công nhận cú sút luân lưu thành công cho Nguyễn Thị Liễu khi bóng đã qua vạch vôi. Tôi thấy tuyển nữ Việt Nam rất bức xúc, tuy nhiên sau đó đã chấp nhận tiếp tục thi đấu. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta chấp nhận phán quyết của trọng tài chính Thein Thein Aye và không thể thay đổi được kết quả", ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia sẻ.

    Thành viên thường trực VFF nói, nếu muốn có cơ hội giải quyết vấn đề, tuyển Việt Nam xin dừng trận đấu tới khi nhận được lời giải thích thỏa đáng. Tuy nhiên, trọng tài trên sân không được xem lại băng ghi hình để thay đổi phán quyết nên quyết định tiếp tục thi đấu của tuyển nữ Việt Nam tối 4/8 là hợp lý.

    "Trong bóng đá có luật chơi, chúng ta tham dự giải thì phải tôn trọng luật. Khi tuyển nữ Việt Nam chấp nhận tiếp tục thi đấu tức là mọi quyết định trước đó của trọng tài không thể thay đổi. Bởi vậy, với quan điểm của cá nhân, tôi sẽ không có kiến nghị gì về công tác trọng tài sau trận tuyển nữ Việt Nam đánh rơi chức vô địch AFF nữ 2016", Tổng thư ký VFF chia sẻ.

    nvn2

     Tình huống sút luân lưu gây tranh cãi của Nguyễn Thị Liễu. Ảnh: Chụp màn hình. 

    Trong khi đó, ông Dương Vũ Lâm - trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam tại AFF 2016 rất bức xúc với quyết định sai lầm của trọng tài chính người Myanmar.

    Ông Lâm khẳng định quả luân lưu của Nguyễn Thị Liễu đã đưa bóng qua vạch vôi. Sau khi về nước, ông sẽ đề nghị VFF gửi văn bản kiến nghị lên AFF.

    "Sau trận đấu, tôi đã đề nghị BTC cho xem lại băng ghi hình. Họ nói nếu tuyển nữ Việt Nam muốn kiến nghị thì gửi văn bản lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Tuy nhiên, kết quả trận đấu chắc chắn không được thay đổi. Cầu thủ và ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam thất vọng tới mức không muốn lên nhận huy chương bạc từ ban tổ chức".

    Trở về khách sạn, các cô gái Việt Nam thất vọng và thao thức tới 4h sáng 5/8. Theo kế hoạch, tuyển nữ Việt Nam sẽ về chia làm 2 nhóm về nước trong tối nay (5/8). Nhóm 1 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 20h55. Nhóm 2 đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) lúc 21h.

    Tùng Lê | 08:30 05/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...