MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • VFF đang rất rối!

    23:24 Thứ hai 18/09/2017 | 3

    Đó là nhận xét của Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức hôm 18-9 sau phản ứng của HLV Hữu Thắng về chuyện không được góp ý chuyên môn từ VFF và Hội đồng HLV quốc gia ở SEA Games 2017.

    Cuộc họp báo nói về thất bại của U22 Việt Nam do VFF tổ chức vào ngày 12-9 vừa qua đã bất ngờ dậy sóng trở lại vào ngày 18-9, khi HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng khẳng định ông không nhận được bất cứ góp ý chuyên môn nào từ những người có trách nhiệm ở VFF trong suốt 2 năm làm việc. Nhà cầm quân xứ Nghệ thừa nhận thất bại ở SEA Games 2017 nhưng không chấp nhận bị Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển chê là "non kém chuyên môn dù nhiều lần được góp ý."

    Ông Thắng khẳng định trước đó không biết về cuộc họp báo do VFF tổ chức, cũng không quan tâm đến nội dung trả lời của lãnh đạo VFF. Tuy nhiên, khi biết thông tin ông Sỹ Hiển phát biểu về việc cùng Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Tổng Thư ký Lê Hoài Anh nhiều lần góp ý chuyên môn, nhà cầm quân xứ Nghệ đã buộc phải lên tiếng. "Với chú Nguyễn Sỹ Hiển, tôi không muốn nói hỗn với chú. Nhưng bao nhiêu năm chú chỉ biết ngồi đó để hưởng các chế độ và ông Quốc Tuấn nói đi là đi, đứng là đứng. Trong gần 2 năm làm việc có ai trong Hội đồng HLV quốc gia chê tôi đâu. Thắng được xem là vua, thua bị coi là tội đồ, đời là vậy. Họ nói khi mọi chuyện đã rồi thì ai nói không được. Tôi là người chịu lỗi chứ không phải các cầu thủ. Những người có chuyên môn giỏi như chú Nguyễn Hồng Thanh hay chú Lê Thụy Hải, VFF không cử đi. Còn ông Trần Quốc Tuấn cũng không nói với tôi câu nào về chuyên môn," nhà cầm quân xứ Nghệ chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển (trái) trong buổi họp báo sau cuộc mổ xẻ thất bại của U22 Việt Nam hôm 12-9. Ảnh: Hải Anh.

    Có thể thông cảm cho sự bức xúc của HLV Nguyễn Hữu Thắng bởi trong hàng loạt yếu kém mà đại diện lãnh đạo VFF vạch ra khi thất bại, ai cũng thấy có vai trò rất lớn của Hội đồng HLV quốc gia. Thế nhưng, việc ông chủ tịch hội đồng nói rất dài về yếu kém của đội U22 Việt Nam, của HLV Hữu Thắng khiến tất cả phải đặt ra câu hỏi phải chăng ở thế "cờ tàn", các vị có liên quan ở VFF "bỏ đá xuống giếng" vì sự an toàn của bản thân trước áp lực dư luận.

    Phân tích theo 2 chiều hướng có thể thấy ở cửa nào, vai trò của VFF, của Hội đồng HLV quốc gia đều liên đới đến thất bại của thầy trò Hữu Thắng. Trường hợp thứ nhất, nếu là phát hiện trước hoặc ngay trong SEA Games, tại sao ông Hiển không góp ý trực tiếp với HLV Hữu Thắng? Ai cũng biết, góp ý không phải là can thiệp về mặt chuyên môn mà là lời khuyên của một người đứng ngoài quan sát bao quát bàn cờ, thường tỉnh táo hơn người đang trực tiếp đánh cờ.

    Trường hợp thứ hai, giả sử phải đến sau SEA Games 2017, sau thất bại đã rõ ràng của đội tuyển U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng bị chê đủ đường hôm 12-9, liệu chăng những người vừa lớn tiếng chê ông Thắng có còn xứng đáng ngồi trong cái hội đồng đấy không? Trách nhiệm của họ ở đâu khi từ người hâm mộ, báo chí đã không ít lần cảnh báo những nhược điểm có thể hại U22 Việt Nam nhưng ông Hiển lại im lặng. Cần thẳng thắn ở chỗ đâu phải chỉ mình HLV Hữu Thắng không hoàn thành nhiệm vụ, khi nói về trách nhiệm của tất cả các bên.

    "Thất bại là điều không ai mong muốn. Tình hình ở VFF hiện nay không phải rối mà là rất rối. VFF muốn làm tốt bắt buộc phải tái thiết bộ máy, ai không làm được việc thì nên cho ra. Ví dụ như tôi không làm được thì phải nghỉ, Hữu Thắng cũng không hoàn thành nhiệm vụ nên phải rút. Những người còn lại cũng cần dũng cảm xin nghỉ thì mới hy vọng VFF phát triển được" - ông bầu của HAGL Đoàn Nguyên Đức chia sẻ như vậy vào chiều 18-9. 

    Trách nhiệm trong thất bại ở SEA Games

    Nói về những bức xúc của HLV Hữu Thắng đang làm dậy sóng dư luận, bầu Đức cho rằng những lời mà Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển nói về nhà cầm quân xứ Nghệ là vô lý. "Chê thì ai cũng chê được nhưng trách nhiệm của Hội đồng HLV quốc gia ở đâu trong thất bại? Tôi ủng hộ VFF loại bỏ hội đồng này, vì vai trò chẳng khác bù nhìn. Nói thật, về chuyên môn, người tư vấn cho HLV Hữu Thắng chỉ có Hội đồng HLV. Anh Trần Quốc Tuấn (Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách chuyên môn VFF) chỉ vạch ra chiến lược nhưng Hội đồng HLV đã không hoàn thành nhiệm vụ."

    Ông Trần Quốc Tuấn lên tiếng

    Trao đổi cùng Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn vào chiều 18-9 xung quanh phản ứng của HLV Hữu Thắng, ông cho biết: "VFF đã có ý kiến phản hồi rất rõ ràng trên website. Toàn bộ thông tin sự việc, chúng tôi xử lý đúng quy trình."

    Trên website của mình, VFF cho biết trong buổi họp mổ xẻ thất bại diễn ra chiều 12-9, HLV Hữu Thắng có biết chuyện sau cuộc mổ xẻ sẽ đến phần họp báo. Tuy nhiên, do cho rằng không liên quan đến phần chọn lựa HLV tuyển quốc gia nên khi hết phần giải trình, Hữu Thắng đã xin phép rời buổi mổ xẻ. "Trưởng đoàn và HLV trưởng đã tôn trọng vai trò, nhiệm vụ của nhau, cùng phối hợp, hỗ trợ nhau trong công việc. VFF mong muốn truyền thông báo chí truyền tải thông tin chính xác về tinh thần của cuộc họp giữa VFF, Hội đồng HLV quốc gia và HLV Nguyễn Hữu Thắng, tránh gây dư luận những hiểu lầm không đáng có về mối quan hệ công việc giữa HLV trưởng đội tuyển, VFF và Hội đồng HLV quốc gia." website VFF kết luận.

    Minh Ngọc | 22:25 18/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...