MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Vẻ mặt thất vọng của ngôi sao Barcelona trong màn ăn mừng bàn thắng

    10:05 Chủ nhật 17/02/2019

    BongDa.com.vn Lionel Messi đã mở tỷ số cho Barcelona trong trận đấu với Valladolid đêm nay, nhưng bàn thắng đến từ chấm phạt đền dường như chưa làm anh hài lòng.

    Barcelona đã có một trận đấu không mấy suôn sẻ trước đội bóng tranh vé trụ hạng Real Valladolid tại chính sân nhà Camp Nou. Tạo dựng được một thế trận khá tốt trong hiệp một với nhiều cơ hội nhưng bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với đội bóng xứ Catalan.

    Mãi đến phút 43 của hiệp đấu, trong một pha phản công nhanh Gerrard Pique đã bị phạm lỗi trong vòng cấm, Barca được hưởng một quả phạt đền. Lionel Messi lạnh lùng đưa bóng vào góc dưới bên phải khung thành thủ môn Masip và sự căng thẳng đã được giải tỏa phần nào cho đội chủ sân Camp Nou khi tỉ số được mở.

    Nhưng cách ăn mừng của Messi thể hiện một niềm vui không trọn vẹn khi anh đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn trước đó. Vẻ mặt vẫn có phần căng thẳng của anh phần nào đã nói lên điều đó.

     - Bóng Đá

     Bàn thắng từ chấm 11m vẫn chưa làm thỏa mãn Messi.

    Lionel Messi năm nay đã 31 tuổi, nhưng anh phải nhận thêm trách nhiệm ghi bàn mùa này bởi sự thể hiện mờ nhạt của Ousmane Dembele và Philippe Coutinho. Rõ ràng vấn đề tuổi tác đang ảnh hưởng ít nhiều đến phong độ hiện tại của M10.

    Messi sẽ ký hợp đồng với Barcelona cho đến năm 2021 và các cuộc đàm phán về một thỏa thuận mới dự kiến sẽ được tiến hành. Chủ tịch Barca, Josep Bartomeu cho biết Messi sẽ nghỉ ngơi tại Nou Camp trong tuần này.

    Bartomeu nói: “Anh ấy và câu lạc bộ có mối quan hệ rất tốt. Anh ấy muốn tiếp tục thi đấu cho câu lạc bộ. Chúng tôi đã đưa ra một bản hợp đồng với Messi và chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về thỏa thuận này.

    Hôm qua, Barcelona đã xác nhận thông tin chính thức sẽ ký hợp đồng chính thức với Valverde. Bản hợp đồng có thời hạn ít nhất đến hè năm 2020. Kèm theo đó là một thỏa thuận gia hạn thêm 12 tháng sau đó.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Trường Sơn | 09:30 17/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...