MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • “VCK Châu Á là quá tầm, đừng kì vọng hão huyền vào U23 Việt Nam”

    20:04 Chủ nhật 07/01/2018 | 2

    BongDa.com.vn Đó là nhận định của HLV Đoàn Minh Xương về cơ hội của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2018 sắp diễn ra tại Trung Quốc.

    Hôm nay (07/01), HLV Park Hang-seo và các học trò đã có mặt tại Côn Sơn, Trung Quốc, nơi diễn ra các trận đấu thuộc bảng D – VCK U23 Châu Á. Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã quyết định loại 2 cầu thủ là A Hoàng và tiền đạo Thanh Bình.

     - Bóng Đá

     Cựu HLV Đồng Tháp, ông Đoàn Minh Xương

    Nhận xét về quyết định của ông Park Hang-seo, HLV Đoàn Minh Xương cho biết ông không bất ngờ với bản danh sách rút gọn cuối cùng: “Việc HLV Park Hang Seo loại 2 cầu thủ A Hoàng, Thanh Bình là bình thường. Một người ra về vì chấn thương, người còn lại không đảm bảo thể lực cũng như sự cạnh tranh với những đồng đội khác.

    A Hoàng ra về nhưng U23 Việt Nam có thể yên tâm khi hậu vệ Tiến Dũng trở lại. Ở hàng tấn công, Đức Chinh phía trên đá ngày càng hay nên Thanh Bình phải nhường suất.”

    Bên cạnh đó, vị chiến lược gia từng 2 lần VĐQG này cũng nhận định thẳng thắn rằng cơ hội của U23 Việt Nam là không nhiều dù toàn đội đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng: “Tôi nghĩ đội U23 mình tham dự VCK châu Á năm nay đã được chuẩn bị rất chu đáo, tích cực. Thời gian làm việc dài ngày giúp HLV Park Hang Seo có thể truyền tải ý đồ chơi bóng cho các cầu thủ. Đội được đá 5 trận giao hữu rất chất lượng, trong đó 3 trận ở giải M150 Cup tại Thái Lan, một trận với CLB mạnh của Hàn Quốc và trận gặp U23 Palestine ở Trung Quốc, như thế là rất phù hợp.

    Tuy nhiên, phải nhìn nhận thực tế rằng ở giải đấu năm nay, U23 Việt Nam không có nhiều cơ hội. Ngay ở trận đầu tiên, U23 Việt Nam phải gặp đối thủ có thể xem là mạnh nhất giải đấu rồi. Ở trong tình thế này, U23 Hàn Quốc sẽ cắn răng mà đá, thậm chí cố gắng thắng thật đậm để có chỉ số phụ tốt.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, tuy nhiên sân chơi châu lục vẫn được xem là quá tầm.

    U23 Việt Nam có thể thua đậm U23 Hàn Quốc ở trận ra quân nhưng hãy quên nhanh điều đó để thi đấu 2 trận tiếp theo. Lực lượng hiện tại bao gồm những cầu thủ tốt nhất của lứa U22 và U20 được thể hiện rất nhiều thời gian qua. Nhưng cũng phải nhấn mạnh rằng đừng kì vọng hão huyền vào một bất ngờ nào đó vì sân chơi này quá tầm với bóng đá Việt Nam.”

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 19:30 07/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...