MỚI NHẤT :
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Vất vả đánh bại U22 Campuchia, U22 Việt Nam giành HCĐ

    17:26 Thứ ba 26/02/2019

    BongDa.com.vn Bàn thắng duy nhất của Xuân Tú đã giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Campuchia trong trận tranh HCĐ.

    Sau trận thua U22 Indonesia ở bán kết, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã đưa ra những sự thay đổi trong trận đấu với U22 Campuchia trong trận tranh HCĐ.

    Vất vả đánh bại U22 Campuchia, U22 Việt Nam giành HCĐ - Bóng Đá

     U22 Việt Nam giành HCĐ.

    Theo đó, Danh Trung, Minh Bình và Đức Nam được đá chính ngay từ đầu để tăng cường khả năng tấn công. Trong khi đó, Tiến Dụng và Thanh Sơn quán xuyến tuyến giữa U22 Việt Nam.

    Vì thế, các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn là những người nhập cuộc chủ động hơn sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính. Thế nhưng, U22 Việt Nam đã vấp phải lối chơi đầy khó chịu đến từ đội chủ nhà.

    HLV Felix Dalmas chọn lối chơi phòng ngự phản công cho các học trò nhờ vào tốc độ của tiền đạo lẫn việc đã quen với mặt sân Olympic. Vì thế dù có bóng ít hơn, nhưng U22 Campuchia mới chính là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn về phía khung thành Y Eli Niê.

    Trong khi đó ở bên phía U22 Việt Nam, lối chơi thiếu sự đột biến khiến đội bóng áo đỏ không tạo ra bất cứ cơ hội rõ rệt nào. Qua đó, hai đội đành chấp nhận rời sân với tỉ số hòa 0-0 ở 45 phút đầu tiên.

    Quá khó khăn để phá vỡ hệ thống phòng ngự dày đặc của đội chủ nhà U22 Campuchia, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã đưa ra những sự điều chỉnh về nhân sự khi tung lần lượt Phan Thanh Hậu và Trần Bảo Toàn vào sân trong hiệp 2 nhằm giải quyết trận đấu.

    Thực tế, sự góp mặt của bộ đôi này giúp lối chơi của U22 Việt Nam trở nên rõ ràng hơn. Dù vậy, học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn không thể phá vỡ được thế trận phòng ngự phản công của đội chủ nhà.

    Thời gian hiệp thi đấu thứ hai dần trôi về những phút cuối cùng trong âu lo của người hâm mộ Việt Nam. Thế nhưng, sự thay đổi người quyết định của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã giúp U22 Việt Nam có bàn thắng.

    Phút 84, Xuân Tú được tung vào sân và chưa đầy 30 sau, cầu thủ đang thuộc biên chế Hà Tĩnh này đã đánh đầu tung lưới U22 Campuchia để mở tỉ số 1-0 cho U22 Việt Nam. Đây cũng là pha chạm bóng đầu tiên của tiền đạo này.

    Vất vả đánh bại U22 Campuchia, U22 Việt Nam giành HCĐ - Bóng Đá

     Xuân Tú tỏa sáng từ băng ghế dự bị.

    Dù đã cố gắng tràn lên ở những phút ít ỏi còn lại, nhưng U22 Campuchia vẫn không thể đưa trận đấu vào chấm luân lưu may rủi.

    Giành thắng lợi tỉ số 1-0, U22 Việt Nam giành HCĐ tại giải U22 Đông Nam Á, qua đó giúp người hâm mộ Việt Nam phần nào được an ủi.

    Đội hình ra sân:

    Y Eli Niê, Văn Đạt, Việt Anh, Văn Xuân, Tùng Quốc, Dũ Đạt, Tiến Dụng, Thanh Sơn, Minh Bình, Danh Trung, Đức Nam.

    Viết Định | 17:05 26/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...