MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Varane: "Vì điều này, cả Benzema, Hazard hay Bale vắng mặt cũng không là gì!"

    08:30 Thứ tư 08/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Trung vệ người Pháp rất tự tin về khả năng đi tiếp của Real Madrid tại Supercopa de Espana, dù đội nhà thiếu vắng nhiều trụ cột.

    Vào 2h rạng sáng mai, Real Madrid sẽ có cuộc chạm trán vô cùng quan trọng với Valencia trong khuôn khổ bán kết Supercopa de Espana. Nếu vượt qua Bầy dơi, đoàn quân của HLV Zinedine Zidane sẽ đứng trước cơ hội đoạt được danh hiệu đầu tiên trong năm 2020.

    Tuy nhiên, vấn đề về lực lượng nơi hàng công đội chủ sân Bernabeu đang khiến nhiều NHM cảm thấy lo lắng bởi theo Marca, bộ ba tấn công Karim Benzema, Gareth Bale và Eden Hazard đều vắng mặt ở màn đụng độ này do chấn thương.

    Mặc dù vậy, trong cuộc họp báo trước trận đấu, trung vệ Raphael Varane vẫn rất tự tin về khả năng giành chiến thắng của đội nhà. Ngôi sao người Pháp cho rằng, Real vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn chất lượng khác và vì vậy, họ không cảm thấy thiếu tự tin trước sự thiếu hụt nhân sự.

     Varane: There's no place for excuses in football - Bóng Đá

     Varane tự tin về trận cầu sắp tới.

    "Benzema, Bale và Hazard đóng góp rất nhiều giá trị vào lối chơi chung nhưng chúng tôi là Real Madrid." Varane nói với Marca.

    "Vẫn còn đó nhiều sự lựa chọn chất lượng, vì vậy tất cả chúng tôi sẵn sàng đã chuẩn bị sẵn sàng để cạnh tranh và chiến đấu cho trận đấu tới. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng. Trong bóng đá, không có chỗ cho lý do! Chúng tôi thực sự muốn bắt đầu năm mới một cách suôn sẻ và giành được danh hiệu đầu tiên."

    Xem màn trình diễn hay nhất của Hazard trong màu áo Real:

    Trường Sơn | 08:00 08/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...