MỚI NHẤT :
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Vắng đi trò cưng, quá khó để Pep vận hành Man City một cách trơn tru

    21:49 Thứ bảy 14/09/2019 | 3

    BongDa.com.vn Các CĐV của Man City đang nín thở chờ xem lời giải nào từ Pep cho bài toán thiếu vắng trung vệ Aymeric Laporte.

    Có lẽ Aymeric Laporte chính là cầu thủ đen đủi nhất trước loạt trận vòng loại EURO vừa qua. Sau rất nhiều năm bị bỏ quên, cuối cùng trung vệ của Man City cũng được HLV trưởng ĐT Pháp, Didier Deschamps triệu tập lên Les Bleus. Tuy nhiên ngay trước thềm trở về làm nghĩa vụ với ĐTQG, Laporte dính chấn thương rất nặng trong chiến thắng 4-0 trước Brighton, và được chẩn đoán cần ít nhất 3 tháng để hồi phục.

    Đây không chỉ là mất mát với riêng ĐT Pháp của Deschamps, mà người chịu thiệt thòi hơn cả chính là Man City. Vì dù gì từ trước đến nay Les Bleus không có Laporte vẫn sống khỏe, còn nếu Pep không có được trung vệ này, coi như ông bị phế mất cánh tay phải ở hàng phòng ngự.

    Vắng đi trò cưng, quá khó để Pep vận hành Man City một cách trơn tru - Bóng Đá

     Laporte dính chấn thương rất nặng và phải nghỉ 3 tháng tới.

    Thời điểm này, Man City chỉ còn cặp trung vệ khả dĩ nhất là Otamendi và John Stones. Tuy nhiên, khả năng chơi chân của Stones rõ ràng là không tốt bằng Laporte, một cầu thủ thuận chân trái với khả năng thoát pressing ổn. Trung vệ người Pháp chơi như một mỏ neo phía dưới hàng tiền vệ, là điểm thoát cho các pha bóng mà khu trung tuyến của Man City bị gây áp lực.

    Laporte được đánh giá là một trong những trung vệ đá lệch trái hay nhất châu Âu thời điểm hiện tại, không chỉ giữ bóng tốt, khả năng phòng ngự của anh cũng tuyệt vời chẳng kém. Đến Man City vào tháng 1/2018, Laporte đã thi đấu tổng cộng 4.170 phút, là một trong những cầu thủ của The Citizens thi đấu nhiều nhất trong quãng thời gian ấy, nó cho thấy tầm quan trọng của trung vệ này trong triết lý của Pep.

    Sau một năm rưỡi đến Etihad, Laporte đã có 130 lần giải nguy thành công, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào của anh. Mỗi khi quả bóng rơi vào khu vực nguy hiểm của đội nhà, trung vệ người Pháp luôn xuất hiện để trực tiếp cản phá nó, đấy là phẩm chất mà mọi cầu thủ phòng ngự hàng đầu trên thế giới đều phải có.

    Vắng đi trò cưng, quá khó để Pep vận hành Man City một cách trơn tru - Bóng Đá

     Anh hiện là trung vệ hàng đầu của Man City.

    Ngoài ra, Laporte đã thực hiện được 54 lần tắc bóng (cao nhất Man City), cùng 58 lần đánh chặn thành công. "Siêu trung vệ" của Pep cũng xuất sắc chẳng kém trên không trung, anh đã có 112 lần không chiến thành công.

    Aymeric Laporte là một cầu thủ phòng ngự có thể làm được mọi thứ theo nghĩa đen, từ dùng chân, chơi đầu đến khả năng đọc tình huống, điều phối nhịp độ trận đấu. Tất cả đều hoàn hảo như những gì Pep mong muốn. Chính vì thế, thiếu Laporte trong vòng 3 tháng sẽ là bài toán hóc búa cho nhà cầm quân Tây Ban Nha, mà nhất thời ông chẳng thể nào tìm ra nghiệm ngay được.

    Vương Ngọc | 20:55 14/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...