MỚI NHẤT :
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Vắng cầu thủ này, cơ hội top 4 của Arsenal chỉ còn một nửa

    11:13 Thứ bảy 08/12/2018

    BongDa.com.vn Cơn bão chấn thương đang quét qua sân Emirates và ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng lọt vào top 4 của Arsenal.

    Ở trận đấu gặp Man Utd mới đây, sau tình huống vào bóng của Marcus Rashford, Rob Holding không thể tiếp tục thi đấu và phải nhường chỗ cho "lão tướng" Stephan Lichtsteiner. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, số 16 của Pháo thủ đã bị đứt dây chằng chéo đầu gối và phải nghỉ từ 6 đến 9 tháng. Đây là một sự cố hết sức đáng tiếc bởi Holding đang chơi lên chân và dần chiếm được niềm tin của Unai Emery. Sẽ không có gì quá nếu nói mất Holding, cơ hội cạnh tranh top 4 của Pháo thủ giảm đi một nửa. 

    Vắng cầu thủ này, cơ hội top 4 của Arsenal chỉ còn một nửa - Bóng Đá

     Holding nghỉ thi đấu đến hết mùa giải. 

    Thật vậy, Holding là trung vệ chơi ổn định thứ hai của Arsenal chỉ đứng sau Shkodran Mustafi. Mustafi đá chính 1331 phút mùa này và có đến 31 pha cắt bóng thành công. Trong khi đó, Holding ra sân 861 phút và có 12 lần cắt bóng tốt, gấp đôi so với tân binh Sokratis. 

    Một thông số khác chứng minh Emery không tin lầm Holding là việc cản phá các cú sút. Khả năng lăn xả của trung vệ 23 tuổi này khá ổn. Anh có 7 lần ngăn chặn những pha ra chân của đối thủ, ngang bằng Sokratis và chỉ kém 2 lần so với Mustafi. 

    Tuy nhiên, ở khả năng chơi chân, Holding vượt trội hơn hẳn so với hai người đồng đội. Mỗi trận, Holding có trung bình 17 lần chạm bóng, hơn 2 lần với Mustafi và 3 lần với Sokratis. 

    Vắng cầu thủ này, cơ hội top 4 của Arsenal chỉ còn một nửa - Bóng Đá

     Sự trở lại Koscielny có thể chữa cháy cho hàng thủ Arsenal. 

    Mustafi hiện là trung vệ có nhiều đường chuyền thành công nhất của Pháo thủ với 765 đường chuyền. Holding chịu kém hơn với con số 527, nhưng nên nhớ, cầu thủ trẻ của Arsenal thi đấu ít hơn người đàn anh gần 500 phút ở Premier League

    Những dẫn chứng ở trên cho thấy, Emery đặt rất nhiều kì vọng vào Holding. Cách phát triển bóng từ hàng thủ của Emery rất cần những cầu thủ khôn ngoan và chơi chân giỏi như Holding. Đáng tiếc, khi anh đang đá lên chân thì sự nghiệp lại có nguy cơ đi xuống vì một chấn thương tai hại. Chấn thương này, nhiều khả năng sẽ lấy luôn cơ hội góp mặt tại EURO 2020 của Holding. 

    Trong tương lai gần, Arsenal có lẽ sẽ phải chờ sự trở lại của Laurent Koscielny và trung vệ trẻ Konstantinos Mavropanos hồi phục hoàn toàn. Koscielny đã có thể tập luyện cùng các đồng đội từ vài tuần nay. Có lẽ, anh không còn phong độ như trước, nhưng chữa cháy ở thời điểm này sẽ không vấn đề gì. 

    Những pha bóng hay của Holding: 

    Ngọa Long | 08:18 08/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...