MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Văn Toàn thừa nhận chưa quen với sơ đồ 3-4-3

    21:26 Chủ nhật 10/12/2017

    BongDa.com.vn Sau HLV Lê Thụy Hải thì hôm nay, tiền đạo Văn Toàn đã lên tiếng khẳng định U23 Việt Nam vẫn chưa quen với sơ đồ 3-4-3 ở một số thời điểm nhất định.

    Giành chiến thắng đậm đà trước U23 Myanmar ở ngày ra quân, sáng 10/12, HLV Park Hang-seo đã cho các học trò được nghỉ ngơi, trước khi bắt đầu buổi tập nhẹ để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Uzbekistan vào ngày 13/12 tới.

    Ở buổi tập này, nhà cầm quân người Hàn Quốc chủ yếu cho các học trò tập các bài tập nhẹ để U23 Việt Nam có thời gian hồi phục thể lực. Kết thúc buổi tập, tuyển thủ Văn Toàn, tiền đạo đang khoác áo HAGL đã giành thời gian có cuộc trao đổi ngắn với báo chí

     - Bóng Đá

     Văn Toàn thừa nhận chơi chưa tốt trong trận ra quân.

    Theo đó, Văn Toàn cho biết do đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam thi đấu với sơ đồ lạ lẫm 3-4-3 nên ở một số thời điểm nhất định, đồng đội của anh vẫn tỏ ra chưa quen: "Hôm qua là trận chính thức đầu tiên U23 Việt Nam chơi với sơ đồ 3-4-3 nên ở một số thời điểm vẫn vận hành chưa tốt. Riêng với tôi và các cầu thủ HAGL do đã đá sơ đồ này rồi nên cũng không vấn đề gì. Tôi nghĩ một thời gian nữa tất cả sẽ quen thôi."

    Bên cạnh đó, vấn đề thể lực cũng đang là một trong những nỗi lo của U23 Việt Nam sau trận đấu ra quân: "Về vấn đề thể lực, kỹ thuật, do đây là trận đầu nên toàn đội chưa đảm bảo. Cá nhân tôi tự nhận thấy mình chơi chưa tốt và hy vọng ở trận gặp U23 Uzbekistan sắp tới, toàn đội sẽ chơi gắn kết hơn." Văn Toàn cho hay.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho trận đấu với U23 Uzbekistan.

    Cũng trong buổi tập chiều nay, HLV Park Hang-seo đã dành thời gian nói chuyện riêng với Văn Toàn, Công Phượng, Quang Hải để để sửa lại những chi tiết nhỏ khiến những cầu thủ này chơi chưa tốt trong trận đấu với U23 Myanmar, qua đó giúp các học trò của ông dần thích nghi với sơ đồ chiến thuật mới.

    Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ còn một trận đấu nữa với U23 Uzbekistan vào ngày 13/12 trước khi xác định được các đối thủ của mình ở vòng trong.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 19:00 10/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...