MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Văn Toàn nhắc đến cái tên có thể khiến Việt Nam ôm hận trước đại chiến Malaysia

    20:05 Thứ tư 14/11/2018

    BongDa.com.vn Trong buổi trả lời truyền thông chiều ngày 14/11, Nguyễn Văn Toàn đánh giá rất cao đội tuyển Malaysia, thậm chí cầu thủ của HAGL còn chỉ ra cái tên nguy hiểm nhất có thể khiến ĐT Việt Nam ôm hận.

    Không những được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình, việc có được chiến thắng 3-0 trước ĐT Lào ngày ra quân cũng giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có được tâm lý khá tốt trước khi đối đầu với Malaysia.

    Văn Toàn nói về cái tên nguy hiểm nhất bên phía Malaysia có thể khiến Việt Nam ôm hận - Bóng Đá

    Văn Toàn đánh giá rất cao ĐT Malaysia ở giải đấu năm nay. Ảnh: Đình Viên. 

    Nhận xét về ĐT Malaysia sau hai lượt trận đầu tiên gặp Campuchia và ĐT Lào, Nguyễn Văn Toàn cho hay: "Tôi xem cả 2 trận của Malaysia trước Campuchia và Lào. ĐT Malaysia khi họ gặp những đội bóng yếu, họ thường không thể hiện mình. Tuy nhiên, với những đội bóng ngang cơ, họ lại cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác. Tôi cho rằng chúng ta dành sự tôn trọng cho đối thủ là điều không thừa, và điều đó sẽ giúp tuyển Việt Nam thi đấu tốt hơn."

    Nhắc đến một cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía ĐT Malaysia, tiền đạo thuộc biên chế HAGL cho biết: "ĐT Malaysia, họ có thể lực tốt ở trận đấu gặp ĐT Lào chúng ta đã thấy rất rõ. Tôi đặc biệt ấn tượng với tiền đạo Tahala. Đây là nhân vật mà ĐT Việt Nam phải cực kỳ lưu ý. Tuy anh ta là lão tướng nhưng vẫn có thể lực tốt và kinh nghiệm chắc chắn là dày dặn, khó khăn và nguy hiểm luôn tiềm ẩn với ĐT Việt Nam. Bên cạnh đó, đội trưởng Zaquan Adha cũng chứa đầy sự nguy hiểm và chúng ta phải hết sức cẩn trọng."

    Nói về lối chơi của ĐT Malaysia ở những năm qua, Văn Toàn chia sẻ: "Bộ đôi tiền vệ cánh của Malaysia cũng cho thấy họ là những cầu thủ chất lượng cao. Malaysia thực sự nguy hiểm với những đường lên bóng từ cả 2 cánh. Đội tuyển Việt Nam phải đặc biệt để ý những cầu thủ này." 

    Văn Toàn nói về cái tên nguy hiểm nhất bên phía Malaysia có thể khiến Việt Nam ôm hận - Bóng Đá

     

    Nói về ĐT Việt Nam, Văn Toàn rất tự hào về những gì ban huấn luyện và HLV Park Hang-seo đang làm. Toàn đội tự tin hướng đến một chiến thắng: "Tôi tin HLV Park Hang-seo sẽ biết cách giúp đội tuyển có kết quả tốt. Chúng tôi cũng sẽ quyết tâm và vào trận với tinh thần coi trọng đối thủ để đền đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Tôi cũng hy vọng nhiều CĐV được vào sân để chứng kiến ĐT Việt Nam thi đấu."

    Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 16/11 trên sân Mỹ Đình. 

    Đình Viên | 17:55 14/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...