MỚI NHẤT :
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Văn Thanh về nước, sẵn sàng "cứu giá" HAGL

    17:59 Thứ tư 03/04/2019

    BongDa.com.vn Hậu vệ Vũ Văn Thanh chính thức trở lại Việt Nam sau thời gian dài điều trị chấn thương tại Hàn Quốc.

    Trưa 3/4, hậu vệ Vũ Văn Thanh đã trở lại Việt Nam sau nhiều tháng tập hồi phục tại Hàn Quốc, nếu đúng dự kiến, cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam này sẽ trở lại từ vòng 6 V-League 2019 khi chấn thương bình phục hoàn toàn.

    Văn Thanh về nước, sẵn sàng

     Văn Thanh đã trở lại Việt Nam.

    Chia sẻ về chấn thương của mình, Văn Thanh cho biết: "Tình hình hiện tại của tôi rất ổn, bình phục khoảng 90%. Sau khi trở về CLB, tôi sẽ cố gắng tập luyện để hòa nhập cùng đồng đội. Sau đó, tôi muốn lấy lại sức bền để có thể thi đấu thật tốt”.

    Bên cạnh đó, Vũ Văn Thanh cũng tiết lộ đã gặp gỡ Công Phượng và thường xuyên tới xem đồng đội thi đấu ở Incheon United. Anh nói: "Ở Hàn Quốc, tôi và Công Phượng có gặp gỡ, trao đổi với nhau. Chỗ của tôi và Phượng khá xa nên cũng ít gặp nhau. Cả hai đều phải nỗ lực tập luyện hàng ngày. Nhưng nếu Phượng thi đấu vào ngày thứ Bảy thì tôi vẫn sắp xếp đến sân cổ vũ cho cậu ấy.

    Trước đó, hậu vệ cánh sinh năm 1996 này đã bị đứt dây chằng đầu gối phải trong chuyến làm khách trên sân CLB TP Hồ Chí Minh tại vòng 22 V-League 2018, đó là một chấn thương mà không chỉ anh, CLB HAGL mà còn khiến cả hàng triệu người hâm mộ trên cả nước tiếc nuối bởi AFF Cup 2018 đã cận kề.

    Với chấn thương nặng này, Văn Thanh đã phải tạm xa sân cỏ hơn nửa năm nay, cầu thủ mang áo số 17 lần lượt bỏ lỡ những giải đấu quan trọng của ĐT Việt Nam như AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, nơi mà thầy trò HLV Park Hang-seo liên tiếp gặt hái được những thành tích đáng tự hào.

    Văn Thanh về nước, sẵn sàng

     Sự trở lại của Văn Thanh sẽ giúp ích rất nhiều cho HAGL lẫn ĐT Việt Nam.

    Tuy nhiên, nếu mọi chuyện diễn biến theo hướng thuận lợi, Vũ Văn Thanh hoàn toàn có thể trở lại màu áo ĐT Việt Nam tham gia giải King’s Cup ở Thái Lan vào tháng Sáu và vòng loại World Cup 2022 vào tháng Chín tới. Sự có mặt của Văn Thanh của anh sẽ giúp HLV Park Hang-seo thêm nhiều sự lựa chọn bên cánh phải.

    Tịnh Đế | 17:40 03/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...