MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Văn Quyết hài lòng về trận hòa, ấn tượng với CĐV Nam Định

    08:47 Thứ ba 17/07/2018

    BongDa.com.vn Thoát thua trên sân nhà Hàng Đẫy trước Nam Định, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đã thừa nhận Hà Nội phải nhờ đến sự may mắn mới có thể giữ lại 1 điểm.

    Ở vòng 19, Hà Nội FC trên sân nhà Hàng Đẫy để Nam Định cầm chân với tỉ số 3-3 trong thế trận họ bị các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ dẫn trước đến 3 bàn. Tuy nhiên, bản lĩnh đã giúp cho đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm giật lại 1 điểm ở những phút cuối cùng.

     - Bóng Đá

     Văn Quyết thừa nhận Hà Nội FC cần may mắn mới hòa được Nam Định. Ảnh: VPF.

    Trao đổi với báo chí sau trận hòa hú vía Nam Định, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đã rất ấn tượng với CĐV thành Nam và hài lòng với 1 điểm có được: “Có hai thứ để lại cho tôi nhiều ấn tượng ở trận thủy chiến này. Một là khán giả Nam Định quá tuyệt vời với tình yêu bóng đá ở mức tuyệt đối dành cho đội nhà. Hai là cả hai đội đã chơi tận hiến đến giây phút cuối cùng.

    Nam Định khát khao chiến thắng còn Hà Nội được đánh giá cao về sự ổn định. Ai cũng nghĩ Hà Nội trên cơ nhưng thi đấu trong mưa, đội nào cũng như đội nào mà thôi. Với Hà Nội – áp lực phải giành chiến thắng rất nặng nề vì thua trên sân nhà là một điều gì đó rất khủng khiếp. Chúng tôi đã phải nỗ lực giải tỏa mọi căng thẳng và nhờ bản lĩnh mà đã không thất bại. Dĩ nhiên cũng phải nhờ đến cả sự may mắn nữa. Sau khi đá thành công quả phạt đền, tôi nói với đồng đội là tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo lắng, nếu đá không vào thì chết. Nhưng nói tóm lại, hòa là một kết quả có hậu cho cả hai”.

     - Bóng Đá

     Nam Định đã có trận đấu thăng hoa ở Hàng Đẫy. Ảnh: VPF.

    Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm đã lên tiếng phản bác ý kiến cho rằng trận đấu này có “mùi”: “Xin đừng nói có mùi tiêu cực ở đây. Thế trận rất tự nhiên. sòng phẳng, cởi mở. Tôi thấy bình thường khi đội để thua 3 bàn đầu. Trong bóng đá, gặp đối thủ chơi phòng ngự phản công thua là bình thường. Chúng tôi đá cống hiến nên hay bị phản công. Không có sự sắp đặt nào hết. Bàn thắng đến là do sự cố gắng. Sao không ghi nhận công lao tác giả của những bàn thắng ấy.

    Sau trận đấu với Nam Định, Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách được dự báo không ít khó khăn khi phải đụng độ chủ nhà FLC Thanh Hóa ở vòng 20.

    Tịnh Đế | 08:15 17/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...