MỚI NHẤT :
  • Xavi: "Thật đáng xấu hổ"
  • Andreas Pereira chỉ ra bom xịt của Man United
  • Những "sát thủ" săn bàn của Man United mùa 2023/24 và sự thật phũ phàng
  • 5 điển nhấn Barca 1-4 PSG: Ngày của "báo thủ"; Hung thần Camp Nou
  • Harry Kane vẫn bị ám ảnh bởi Arsenal
  • Người cũ gieo sầu cho Barca
  • Đến De Bruyne cũng không chắc được Man City giữ lại
  • Indonesia bại trận và bài học nhãn tiền cho U23 Việt Nam
  • Arsenal chốt mua tiền vệ 50 triệu euro
  • Arsene Wenger: "Arsenal có thể vượt qua Bayern Munich"
  • Mikel Arteta gửi "chiến thư" cho Bayern Munich
  • Man United xác định tiền đạo cần chiêu mộ
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • Van Persie - Solskjaer: Ai đúng, ai sai?

    08:55 Thứ hai 06/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Man Utd - Robin Van Persie đã có những chỉ trích nhắm vào Ole Gunnar Solskjaer sau khi ông cười quá nhiều dù Quỷ Đỏ vừa thất bại.

    Sự việc bắt đầu khi HLV Solskjaer đã cười trong cuộc họp báo sau trận và cựu tiền đạo người Hà Lan cho rằng, ông cần hạn chế những nụ cười như vậy và nghiêm khắc hơn với các cầu thủ. Bên cạnh đó, Van Persie cũng dẫn chứng về việc huyền thoại Sir Alex Ferguson đã cứng rắn với các học trò như thế nào trong quá khứ.

     - Bóng Đá

     Mourinho từng bị "cừu đen" Hazard gián tiếp đẩy ra đường.

    Sau đó, chiến lược gia người Na Uy cũng đã có những phản bác với quan điểm của Robin khi cho rằng: "Có những cách khác nhau để tạo động lực và cảm hứng cho các cầu thủ, tôi không nghĩ đe dọa họ là cách hay để khiến các cầu thủ chơi hay hơn. Nhưng nên nhớ, đây là 2020 rồi. Tôi tin vào thái độ, cá tính và giá trị của mình và luôn đứng vững với điều đó".

    Quả thực, đây không phải là những thập niên trước, khi những cầu thủ buộc phải nghe lời các HLV răm rắp nếu không muốn bị 'đá' lên băng ghế dự bị. Điển hình như Mourinho giai đoạn ở Porto, Chelsea và Inter Milan, ông đã thành công với sự hà khắc, nơi mà những cầu thủ vô kỉ luật như Quaresma chẳng thể có chỗ. Tuy vậy, Mourinho lại bắt đầu bị những cừu đen trong phòng thay đồ phản bội khi làm việc tại Real Madrid, Chelsea (nhiệm kỳ 2) hay Man Utd.

    Đơn giản vì, các HLV đã bắt đầu thay đổi theo thời thế bóng đá, nhìn qua Jurgen Klopp có lẽ là ví dụ điển hình nhất. Ông thoải mái, cởi mở và vui vẻ với các cầu thủ. Điều này khiến chiến lược gia người Đức luôn được yêu mến và Liverpool thành công như thế nào cũng là điều không cần phải bàn cãi.

     - Bóng Đá

     Jurgen Klopp cười nhiều nhưng vẫn thành công đấy thôi.

    Ở bóng đá hiện đại, thuyền trưởng càng cần phải 'o bế' những đứa con cưng, chính là cầu thủ của mình. Tất nhiên, không một chủ tịch nào dại đẩy đi con gà đẻ trứng vàng của mình cả. Họ thà thay huấn luyện viên còn hơn để mất đi cầu thủ mà đội bóng đã chi ra núi tiền để đưa về. 

    Vì thế, việc Van Persie cho rằng Solskjaer cần phải nghiêm khắc với các cầu thủ có thể chưa đúng ở một số điểm. Khi mà cựu cầu thủ Man Utd và Arsenal vẫn chưa đặt bản thân mình vào chiếc ghế nóng, và những điều anh thấy được chỉ là ở quá khứ. Vì vậy, hay cứ để Solskjaer tiếp tục làm công việc theo cách của ông ấy.

    Đăng Trương | 08:25 06/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...