MỚI NHẤT :
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • Văn Lâm thăng hoa, thầy Park liệu còn cần Filip Nguyễn?

    23:26 Thứ tư 20/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn Thủ môn Đặng Văn Lâm đã có một trận cầu xuất thần trước Thái Lan, trong bối cảnh đó liệu chúng ta có cần sự xuất hiện thêm của thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn?

    Có thể nói, thành tích giữ trắng lưới trước ĐT Thái Lan trong loạt trận tại bảng G VL World Cup 2022 của "Những ngôi sao vàng" có đóng góp to lớn tới từ thủ thành Đặng Văn Lâm. Anh chính là cầu thủ chơi ấn tượng nhất bên phía ĐT Việt Nam chứ không phải Tuấn Anh, Quang Hải hay Công Phượng.

    Khoảnh khắc trọng tài người Oman, Ahmed Al Kaf chỉ tay vào chấm 11 mét, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam gần như đã chết lặng. Tuy nhiên Theerathon Bunmathan, một trong những cầu thủ sút penalty xuất sắc nhất bên phía "Voi chiến" đã thất bại trước thủ thành đang thuộc biên chế của Muangthong United. 

    Văn Lâm thăng hoa, thầy Park liệu còn cần Filip Nguyễn - Bóng Đá

     Văn Lâm đã chơi tuyệt hay trước Thái Lan.

    Đặng Văn Lâm đã đưa toàn đội đi từ cõi chết trở về bằng khả năng bay người xuất chúng của mình. Song song đó, xuyên suốt trận đấu là hàng loạt pha cứu thua của Lâm Tây. Trong một ngày mà hàng công ĐT Việt Nam chơi khá mờ nhạt, thì sự tỏa sáng của thủ thành này là rất đúng lúc và cần thiết. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được trao cho Văn Lâm là hoàn toàn xứng đáng.

    Giờ câu hỏi được đặt ra là Đặng Văn Lâm xuất sắc như vậy rồi, thầy Park liệu có cần gọi về thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn nữa hay không?

    Trước hết, cần biết Filip Nguyễn là người gác đền xuất sắc tại giải VĐQG CH Czech. Mùa giải năm ngoái, Filip đạt danh hiệu thủ thành xuất sắc nhất của giải. Đến năm nay, anh vẫn được đánh giá rất cao dù cho CLB chủ quản Slovan Liberec đang có phong độ không tốt.

    Thủ thành này sở hữu chiều cao lý tưởng 1m9, rất nhanh nhẹn và làm chủ tốt khu vực 16m50. Ưu điểm nổi bật nhất của Filip chính là phản xạ tuyệt vời của mình. Anh từng được HLV trưởng của Slavia Praha, Jindrich Trpisovsky không tiếc lời khen ngợi.

    Văn Lâm thăng hoa, thầy Park liệu còn cần Filip Nguyễn - Bóng Đá

     Sự xuất hiện của Flilip Nguyễn sẽ tăng thêm sự cạnh tranh ở ĐT Việt Nam.

    "Filip Nguyễn đã chơi quá hay, từ chối nhiều cơ hội ăn bàn của chúng tôi. Nếu cứ tiếp tục bắt hay như ở trận gặp Slavia, Filip Nguyễn thậm chí có thể đến Chelsea giống như Petr Chech." - Trpisovsky nói.

    Sự xuất sắc của Lâm Tây cần phải ghi nhận, tuy nhiên nếu thầy Park bỏ qua một nhân tài như Filip Nguyễn thì đó là điều rất đáng tiếc với bóng đá Việt Nam. Cạnh tranh luôn là động lực để con người ta phát triển, hiện tại cái thiếu duy nhất của Đặng Văn Lâm chính là một đối thủ cạnh tranh với anh trong khung gỗ. 

    Vì lẽ đó, sự xuất hiện của Filip Nguyễn ở ĐT Việt Nam sẽ tạo ra động lực để cả anh và Lâm Tây nỗ lực hơn nữa, giúp cho hàng thủ của chúng ta có được những người gác đền xuất chúng.

    Vương Ngọc | 20:35 20/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...