MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Văn Lâm rớt phong độ: Ai cũng có cơ hội, trừ "thủ thành quốc dân" Bùi Tiến Dũng

    19:33 Thứ sáu 20/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Việc Lâm “Tây” mất suất bắt chính ở Muangthong United đã mở ra cuộc cạnh tranh mới cho vị trí thủ môn số 1 tuyển Việt Nam.

    Căn cứ vào danh sách tuyển Việt Nam đấu Thái Lan tại bảng G vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11/2019, thì vị trí “người gác đền” binh đoàn Rồng vàng thuộc về Đặng Văn Lâm. Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam) bắt dự bị. Song, tình thế hoàn toàn thay đổi sau hơn 3 tháng. Vai trò chốt chặn cuối cùng của Việt Nam nhiều khả năng sẽ bắt đầu guồng quay cạnh tranh mới.

    Với đẳng cấp và kinh nghiệm đã được khẳng định, Đặng Văn Lâm, nếu không có bất ngờ vào giờ chót, sẽ nằm trong danh sách hội quân của HLV Park Hang-seo. Tuấn Mạnh gặp nhiều bất lợi vì cùng Sanna Khánh Hòa rớt xuống thi đấu ở giải hạng Nhất. Phạm Văn Cường (Quảng Nam) nếu duy trì phong độ ổn định trong màu áo Quảng Nam sẽ có nhiều cơ hội lên tuyển.

     - Bóng Đá

     Filip Nguyễn đủ khả năng trở thành thủ môn số 1 ĐT Việt Nam.

    Văn Lâm bất ngờ ngồi dự bị tại Muangthong United mở ra cơ hội cạnh tranh sòng phẳng đến cuộc đua giành suất bắt chính trong khung gỗ tuyển Việt Nam. Tất nhiên, thủ thành nào thể hiện phong độ cao và ổn định sẽ ghi điểm với tướng Park. Việc Tuấn Mạnh thi đấu ở giải hạng Nhất sẽ tạo điều kiện để Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) chiếm suất lên tuyển. Hai lượt trận đầu tiên, Văn Toản chơi xuất sắc, có nhiều tình huống cứu thua cho đội chủ sân Lạch Tray. Ngược lại, khả năng tái ngộ cùng thầy Park của Bùi Tiến Dũng đã xuống rất thấp.

    Điều này không chỉ xuất phát từ việc thủ thành gốc Thanh Hóa liên tục phạm sai lầm chết người mà còn đến từ thực tế, anh không thể cạnh tranh với Thanh Thắng tại TP.HCM. Đây là kết cục công bằng và hợp lý, bởi Tiến Dũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá khi được tướng Park, HLV Chung Hae Seong tín nhiệm.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Văn Toản tiếp tục cho thấy sự tiến bộ cùng Hải Phòng.

    Văn Lâm rớt phong độ, thủ môn nào sẽ hưởng lợi nhiều nhất? Trường hợp kịp hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, Filip Nguyễn nhiều khả năng là ứng viên số 1 bảo vệ khung gỗ binh đoàn Rồng vàng. Sau 2 lượt trận đầu tiên V-League, những thủ môn thi đấu nổi bật có Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Trần Nguyên Mạnh (Viettel)... Văn Hoàng thực hiện nhiều pha cứu nguy cho đội bóng xứ Nghệ và là thủ thành duy nhất chưa bị thủng lưới tại V-League. Anh còn có lợi thế lớn là từng cùng thầy Park giành ngôi á quân U23 châu Á Thường Châu 2018.

    Trong khi đó Trần Nguyên Mạnh cũng trình diễn phong độ ấn tượng cùng Viettel. Cựu thủ môn SLNA này thi đấu chắc chắn và ổn định. Văn Toản sau vòng chung kết U23 châu Á 2020 tiếp tục cho thấy sự tiến bộ đáng mừng. Anh chơi tập trung và có nhiều pha bay lượn xuất thần, góp công lớn vào thành tích vào Top 5 của Hải Phòng.

    Gia Minh | 19:52 20/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...