MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Văn Lâm đưa Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á sau một thập kỷ chờ đợi

    21:30 Thứ bảy 15/12/2018 | 2

    BongDa.com.vn Màn trình diễn xuất sắc của Đặng Văn Lâm đã mang về chức vô địch cho ĐT Việt Nam sau 10 năm chờ đợi.

    So với đội hình ra sân tại Bukit Jalil, HLV Park Hang-seo đã tung ra sân được đánh giá là mạnh nhất của ĐT Việt Nam hiện tại khi đón sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Anh Đức và tiền vệ Đỗ Hùng Dũng.

    Sau trận ĐT Việt Nam  - Bóng Đá

     Văn Lâm có màn thể hiện xuất sắc. Ảnh: Đình Viên.

    Chính sự góp mặt của bộ đôi này đã giúp lối chơi của ĐT Việt Nam được thanh thoát hơn, kinh nghiệm và khả năng của Anh Đức đã tiếp tục được thể hiện ở trận này bởi chỉ 5 phút sau khi trận đấu bắt đầu, tiền đạo mang áo số 11 đã khiến sân Mỹ Đình như muốn "nổ tung" sau pha volley đẹp mắt mở tỉ số 1-0 từ đường chuyền của Quang Hải.

    Bàn thua bất ngờ khiến ĐT Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng, vì thế HLV Park Hang-seo đã chủ động yêu cầu học trò chơi phòng ngự phản công và nhường thế trận cho đối thủ. 

    Cũng như trận đấu ở vòng bảng, dù kiểm soát bóng nhiều hơn trong phần lớn thời gian thi đấu hiệp 1 nhưng ĐT Malaysia cũng không thể tạo ra được quá nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.

    Tình huống đáng chú ý nhất là pha dứt điểm rất đẹp của hậu vệ Syahmi ở những phút cuối trận nhưng đã bị thủ môn Đặng Văn Lâm bay người cản phá đẹp mắt. 1-0 là tỉ số trong 45 phút đầu tiên.

    Sang hiệp 2, HLV Tang Cheng Hoe đã đưa ra những sự điều chỉnh và đẩy cao đội hình nhằm làm tất cả để có thể ghi bàn vào lưới Việt Nam. Thực tế họ đã có thể làm được điều đó nếu đứng trong khung thành ĐT Việt Nam không phải là Văn Lâm, bởi trong một ngày thi đấu quá xuất sắc Lâm "tây" đã giúp chúng ta đứng vững.

    Sau trận ĐT Việt Nam  - Bóng Đá

     Niềm vui chiến thắng. Ảnh: Đình Viên.

    Tinh thần thi đấu quả cảm, lì lợm và đầy bản lĩnh đã giúp ĐT Việt Nam hóa giải hầu hết những pha triển khai bóng đến từ Malaysia, qua đó khiến họ hoàn toàn bế tắc. 1-0 là kết quả cuối cùng, đây là vừa đủ để giúp thầy trò HLV Park Hang-seo lên ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi.

    Đội hình ra sân:

    ĐT Việt Nam: Văn Lâm, Đình Trọng, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Huy Hùng, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Đức, Anh Đức.

    ĐT Malaysia: Mohd Farizal, Mohd Aidil Zafuan, Shahrul, Muhammad Akram, Mohamadou Sumareh, Syahmi, Norshahrul Idlan, Mohd Zaquan Adha, Syazwan, Muhamad Safawi, Mohamed Saymer.

    Viết Định | 21:10 15/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...